Kỷ niệm 210 năm ra đời quốc hiệu Việt Nam

20/01/2014 02:25 GMT+7

Sáng 19.1, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc tổ chức lễ kỷ niệm 195 năm ngày mất vua Gia Long và 210 năm ra đời quốc hiệu Việt Nam (ảnh).

 

Vua Gia Long là vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, người có vai trò quan trọng trong việc mở rộng và thống nhất toàn cõi Việt Nam đầu thế kỷ 19 sau 200 năm đất nước bị chia cắt; không ngừng tuyên bố, thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với các đảo và quần đảo trên biển Đông...

Dưới thời vua Gia Long, quốc hiệu Việt Nam lần đầu tiên chính thức sử dụng vào năm 1804.

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Đào tạo bảo tồn di tích tại lăng Tự Đức
>> Khởi công dự án bảo tồn di tích đường Hồ Chí Minh trên biển
>> Phê duyệt cơ chế vốn cho bảo tồn di tích cố đô Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.