Một tình yêu hội họa

22/06/2017 07:31 GMT+7

200 tác phẩm (tranh, tượng) của 81 họa sĩ và nhà điêu khắc được trưng bày tại triển lãm Một tình yêu hội họa của nhà sưu tập Trương Thuận, diễn ra từ ngày 22.6 - 2.7 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Các tác phẩm đáng chú ý tại triển lãm: tranh sơn dầu Bản giao hưởng trắng (ảnh - họa sĩ Hoàng Tích Chù, vẽ năm 1975, từng được chào đấu giá với khởi điểm 52.000 USD tại phiên đấu giá của Lythi Auction ngày 27.5.2017); tranh màu nước Bò xe ấp Long Bảo Hiệp Thành (Vũ Ba, 1972), tranh lụa Góc chùa trăm gian (Mai Long, 1973), tượng đồng Tình mẹ (Trần Tuy, 2000)...
Nhà sưu tập Trương Thuận cho biết từ việc giúp đỡ một gia đình họa sĩ và một nhà sưu tập trong cảnh khó khăn cách đây gần 30 năm, ông đã dần nảy sinh tình yêu sâu đậm với hội họa và dành gần trọn thời gian sau khi về hưu cho niềm đam mê này. Hiện ông đang sở hữu hàng ngàn tranh, tượng và ký họa. Đây là lần đầu tiên ông tổ chức triển lãm với mong muốn chia sẻ tình yêu nghệ thuật của mình với công chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.