'Nắn' đường bê tông tránh giếng cổ 200 tuổi

11/04/2017 07:41 GMT+7

Sáng 10.4, ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, cho biết sau khi nhận tin một giếng cổ gần 200 tuổi (đầu thế kỷ 19, ảnh) tại xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên) bị 'lấn' khi làm đường bê tông nông thôn, trung tâm đã cử cán bộ chuyên trách đến hiện trường kiểm tra.

Trước mắt, các bên thống nhất “nắn” tuyến đường để tránh xâm hại di tích. Giếng cổ có cấu trúc hình tròn, đường kính hơn 60 cm, xung quanh thành giếng làm bằng đá cùng với bia di tích ghi lại việc giếng được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822). Vì “vướng” giếng cổ nên chiều ngang tuyến đường bê tông không đủ 3 m, thế nên chính quyền địa phương đã đập bỏ thành giếng dù các vị cao niên đề nghị không xâm hại. Sau đó, một số người tìm cách bảo vệ di tích, có người dân còn hiến đất để mở đường tránh giếng cổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.