Người đẹp Mông Cổ đăng quang Miss Tourism Queen International 2016

27/09/2016 10:45 GMT+7

Anu Namshir là người đẹp Mông Cổ đầu tiên đăng quang một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Đặc biệt, cô chính là bạn cùng phòng với Lan Khuê tại Miss World 2015.

Tối 26.9, đêm chung kết Nữ hoàng Du lịch quốc tế - Miss Tourism Queen International 2016 đã diễn ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc.
Thí sinh đăng quang là Anu Namshir, Hoa hậu Mông Cổ 2013. Cô gái sinh năm 1991 từng giành giải thưởng cao nhất của Siêu mẫu quốc tế 2015 diễn ra tại Hàn Quốc và từng đại diện Mông Cổ tham gia Hoa hậu Thế giới cùng năm. Anu Namshir cũng chính là bạn cùng phòng của Lan Khuê trong suốt cuộc thi này.
Anu Namshir, 25 tuổi, cao 1,78 m Ảnh: GB
Á hậu 1 Miss Tourism Queen International 2016 là Hoa hậu Bỉ, trong khi người đẹp Belarus giành vị trí Á hậu 2. Đại diện Việt Nam là Đặng Phạm Phương Chi dừng chân ở Top 10 cùng Ba Lan, Thái Lan, Hà Lan, Trung Quốc, Philippines, Nga.
Các thí sinh trong phần thi trang phục dân tộc Ảnh: GB
Các giải phụ bao gồm Miss Bikini thuộc về Barbados; Trang phục dân tộc thuộc về Malaysia. Người đẹp Hàn Quốc giành giải Ăn ảnh; trong khi giải thưởng Truyền thông thuộc về nhan sắc Ukraine.
Theo Global Beauties, Anu Namshir sẽ nhận 10.000 USD tiền thưởng cho ngôi vị Miss Tourism Queen International 2016.
Đại diện Việt Nam là Phương Chi, Nữ hoàng trang sức 2015 Ảnh: FBNV
Anu Namshir (giữa) và Lan Khuê tại Miss World 2015 Ảnh: Lan Khuê cung cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.