Nhà hát Lớn sẽ được sơn đúng màu năm 1997

24/07/2015 06:11 GMT+7

Chiều 23.7, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên chủ trì cuộc họp về việc sửa sang Nhà hát Lớn Hà Nội. Cùng dự có lãnh đạo của Cục Di sản, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Viện Bảo tồn di tích...

Chiều 23.7, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên chủ trì cuộc họp về việc sửa sang Nhà hát Lớn Hà Nội. Cùng dự có lãnh đạo của Cục Di sản, Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Viện Bảo tồn di tích...

Ông Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, cho biết Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ được sơn lại đúng với màu sơn trong hồ sơ năm 1997 (màu vàng nhạt hơn màu vàng hiện tại, gần với màu đá sa thạch - PV). “Màu sơn bây giờ chưa được, tôi biết rồi. Nhưng đó chưa phải là màu sơn cuối cùng đâu”, ông Tân nói.
Cũng theo ông Tân, Nhà hát Lớn là một đơn vị tự chủ về tài chính nên không cần phải quan tâm đến kinh phí cho việc sơn nhà hát. “Bây giờ chúng tôi yêu cầu phải làm đúng màu sơn chuẩn. Lấy màu đã phê duyệt quy hoạch từ năm 1997 để làm chuẩn màu sắc. Đây không phải là đợt trùng tu lớn nhà hát mà là đợt sửa chữa nhỏ, tôn tạo hằng năm, cũng là nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9”, ông Tân cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.