Nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Tôn qua đời

07/06/2011 00:19 GMT+7

PGS-TS Đào Thái Tôn (ảnh), sinh ngày 14.9.1942, quê ở Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn VN đã từ trần lúc 14 giờ 30 ngày 4.6 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

PGS-TS Đào Thái Tôn là nhà nghiên cứu về Truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương và Hán - Nôm; các tác phẩm chính đã xuất bản gồm: Thơ Hồ Xuân Hương - Từ cội nguồn vào thế tục; Tuyển thơ Hồ Xuân Hương; Thơ văn Lý - Trần (tập II khảo cứu); Tổng tập văn học Việt Nam (tập 3A, tập 22). Ông đã học chuyên ngành Hán - Nôm từ năm 1965 - 1972 sau đó lại công tác tại Viện Hán - Nôm cho đến tháng 10.2008. Tháng 7.1977 ông đã bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ về “Nghiên cứu văn bản Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương”.

 
Ảnh: Nguyễn Đình Toán 

Lễ viếng ông Đào Thái Tôn bắt đầu từ 8 giờ 30 -  10 giờ 30 ngày 7.6, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội; lễ an táng lúc 13 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Đông Anh, Hà Nội.

V.C 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.