Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời

13/02/2014 17:23 GMT+7

(TNO) Tác giả Chiếc lược ngà vừa nhắm mắt xuôi tay vào chiều nay 13.2, thọ 82 tuổi.

>> Nguyễn Quang Sáng với bạn bè

 
Nhà văn Nguyễn Quang Sang trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Bảo Phúc năm 2012 - Ảnh: Duy Minh

Trao đổi qua với Thanh Niên Online, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết nhà văn Nguyễn Quang Sáng (ba ruột của anh) vừa trút hơi thở cuối cùng vào khoảng gần 17 giờ chiều nay 13.2 tại nhà riêng ở Q.7 (TP.HCM).

"Hiện tại gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho ba và thông báo với nhà nước về việc này", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh ngày 12.1.1932, quê An Giang. Ông còn có bút danh khác là Nguyễn Sáng. Ông nổi tiếng với những truyện ngắn và tiểu thuyết như Người quê hương, Bông cẩm thạch, Mùa gió chướng... và đặc biệt là tác phẩm Chiếc lược ngà.

Ngoài ra, ông còn viết kịch bản phim với các bộ phim như Cánh đồng hoang (1978), Mùa nước nổi (1986)...

Ông từng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.

Thiên Hương

>> Nhà văn Nguyễn Quang Sáng ra mắt tác phẩm mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.