Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Thành nhà Hồ

15/06/2012 03:00 GMT+7

Nhân dịp đón nhận Bằng di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, trong các ngày từ 15-17.6 tại Di sản Thành nhà Hồ, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) sẽ diễn ra Hội chợ quê với sự tham gia của 100 gian hàng bày bán những sản phẩm lưu niệm, đặc sản ẩm thực giới thiệu văn hóa của địa phương; Liên hoan trò diễn dân gian với các sinh hoạt văn hóa, vui chơi thời nhà Trần, nhà Hồ; Ngày hội văn hóa xứ Thanh…

Nhân dịp đón nhận Bằng di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, trong các ngày từ 15-17.6 tại Di sản Thành nhà Hồ, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) sẽ diễn ra Hội chợ quê với sự tham gia của 100 gian hàng bày bán những sản phẩm lưu niệm, đặc sản ẩm thực giới thiệu văn hóa của địa phương; Liên hoan trò diễn dân gian với các sinh hoạt văn hóa, vui chơi thời nhà Trần, nhà Hồ; Ngày hội văn hóa xứ Thanh…

Đặc biệt, tối 16.6 tại Thành nhà Hồ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Thành nhà Hồ - Niềm tự hào đất Việt, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Trước đó, vào ngày 12.5, tại Thành nhà Hồ đã khai trương phòng trưng bày bổ sung các di vật, hiện vật liên quan đến vương triều Hồ.

 Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Thành nhà Hồ
Bi đá (được các nhà khoa học cho là đạn đá) tìm thấy ở Thành nhà Hồ được giới thiệu tại phòng trưng bày - Ảnh: N.M

Ngày 16.6, tại TP.Thanh Hóa, Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO VN và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn các UBQG UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương về chương trình và ngân sách để xây dựng chiến lược trung hạn giai đoạn 2014-2021 và tài khóa 2014-2015 của UNESCO. Tham dự hội nghị lần này có đại diện Tổng giám đốc UNESCO và 80 đại biểu là chủ tịch hoặc tổng thư ký đến từ 37 UBQG khu vực châu Á -Thái Bình Dương.

 Cao Ngọ - Ngọc Minh

>> Thành nhà Hồ trở thành di sản văn hóa thế giới
>> Phát lộ đường Hoàng gia thành nhà Hồ
>> Thành nhà Hồ sẽ sớm là di sản văn hóa thế giới 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.