Nữ văn sĩ 'hai trong một'

05/02/2017 06:17 GMT+7

Gặp nhà văn Võ Ngọc Lan ( ảnh ), mọi người thường phân vân không biết nên gọi chị là nữ văn sĩ hay ca sĩ, bởi ở cả hai lĩnh vực này chị đều thành công.

Nữ văn sĩ sinh ra tại Huế này còn có nhiều tập thơ như: Lan miền Hương Ngự, Biếc xanh em, Mùa trăng Huế... Không chỉ làm thơ hay, giọng ngâm thơ của chị trên các đài truyền hình và phát thanh cũng được khán giả đặc biệt yêu thích.
Đặc biệt tiểu thuyết Treo tình trên sóng do NXB Hội Nhà văn ấn hành đã đưa tên tuổi Võ Ngọc Lan có chỗ đứng vững vàng trong lòng bạn đọc. “Các nhân vật trong những tác phẩm dường như bước ra từ số phận của chính tôi và bạn bè xung quanh. Tôi luôn trang bị cho nhân vật sự tự tin, sức dẻo dai để có thể vững chãi trước những bão táp bằng tấm lòng nhân hậu và nghị lực. Và có lẽ nhờ “hai trong một”: nghề viết văn và ca hát đã giúp tôi cân bằng được cuộc sống để mãi luôn yêu người và yêu đời”, nhà văn Võ Ngọc Lan tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.