Phát hiện 6 bình gốm cổ thời Lê

23/09/2017 07:17 GMT+7

Những bình cổ này có kích thước giống nhau, cao 30 cm, đường kính miệng bình 15 cm, phía ngoài phủ lớp men màu da lươn sáng bóng, phía trên cổ và thân bình điểm xuyết các vòng tròn đồng tâm khép kín.

Ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, ngày 22.9 cho biết một nhóm công nhân trong lúc đào hố chôn cột điện đã phát hiện trong vườn nhà anh Đào Văn An (ngụ xóm Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) 6 chiếc bình gốm cổ (ảnh).
Những bình cổ này có kích thước giống nhau, cao 30 cm, đường kính miệng bình 15 cm, phía ngoài phủ lớp men màu da lươn sáng bóng, phía trên cổ và thân bình điểm xuyết các vòng tròn đồng tâm khép kín.
Chiếc bát úp trên bình có kích thước cao 10 cm, đường kính miệng bát 20 cm, được tạo dáng miệng loe, đế chụm, phía trong và ngoài phủ lớp men ngà bóng màu trắng đục.
Tiếp nhận thông tin, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã cử đoàn công tác tới hiện trường tìm hiểu, nghiên cứu và bước đầu xác định nhóm hiện vật trên thuộc niên đại thời Lê (thế kỷ 16 - 17). Hiện Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận, bảo quản số hiện vật trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.