Phát hiện khuôn đúc lá đề quý hiếm thời Trần

Phạm Đức
Phạm Đức
28/02/2018 00:00 GMT+7

Ngày 27.2, ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình phối hợp với Trường ĐH KHXH-NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) khảo sát xung quanh khu vực núi Nghèn (H.Can Lộc, Hà Tĩnh), nhóm khảo sát phát hiện nhiều hiện vật quý trên nền tháp Cửu Diện cổ.

Trong đó chiếc khuôn đúc lá đề bằng đất nung thời nhà Trần (ảnh) cách nay khoảng 700 năm thuộc loại hiện vật đặc biệt quý hiếm. Khuôn đúc cao khoảng 0,3 m, dày 0,08 m, giữa lòng in hình 3 ngôi tháp; góp phần khẳng định các cấu kiện lắp ghép của ngôi tháp Cửu Diện được chế tạo tại chỗ.
Theo ông Sơn, tháp Cửu Diện 9 tầng cao hơn trăm thước bị đổ năm Cảnh Hưng thứ 35 (1774) được ghi chép trong các sách địa chí của địa phương và đã trở thành phế tích. Đợt khảo sát này góp phần khẳng định tháp Cửu Diện là có thật và làm cơ sở khoa học cho việc khôi phục lại ngôi bảo tháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.