Piano đối thoại với chèo cổ

14/10/2016 05:43 GMT+7

Gió là tác phẩm đối thoại giữa piano và chèo cổ của nghệ sĩ Phó An My ( ảnh ).

Lấy cảm hứng từ vở chèo Quan âm Thị Kính, nhưng Gió không đi theo truyện tích xưa mà chỉ dựa vào nội tâm của nhân vật để xây dựng nên tính cách, thân phận, cảm xúc của hai người phụ nữ trong tác phẩm mới, một bên là biểu tượng của chữ Nhẫn - nhẫn nhịn, một bên là biểu tượng của chữ Khát - khát khao được yêu, được sống. Họ mang những nỗi đau khác nhau, nhưng một người ẩn giấu vào trong, một người hiển lộ ra ngoài.
Gió có sự tương tác giữa nhiều dòng nhạc. Bên cạnh tiếng đàn piano của nghệ sĩ Phó An My, chương trình còn có sự tham gia của NSND Thanh Hoài (hát), nghệ sĩ Trần Xuân Hòa (bộ gõ giao hưởng), Đỗ Hải Nam (contrabass), NSƯT Nguyễn Văn Quý (bộ gõ dân tộc), Lê Quý Trung (sáo tiêu), Xuân Hải (nhị). Đặc biệt, NSND Thanh Hoài sẽ hát chèo cổ kết hợp với tác phẩm âm nhạc mới do nhạc sĩ Tuệ Nguyên sáng tác.
Chương trình Gió (tổng đạo diễn: nhạc sĩ Phó Đức Phương, cố vấn nghệ thuật: nghệ sĩ Vũ Đình Quân) diễn ra lúc 20 giờ ngày 29.10 tại rạp Công Nhân (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.