Quy hoạch bảo tồn di tích Chăm Phong Lệ

04/11/2017 07:18 GMT+7

Ngày 3.11, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định phê duyệt đề án Khảo cổ và phát huy giá trị Khu di tích Chăm Phong Lệ...

Ngày 3.11, UBND TP.Đà Nẵng có quyết định phê duyệt đề án Khảo cổ và phát huy giá trị Khu di tích Chăm Phong Lệ (thuộc P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) nhằm bảo tồn di tích được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11, phục vụ công tác nghiên cứu giáo dục và khảo sát, khai quật khảo cổ để đánh giá công nhận, xếp hạng di tích.
Theo UBND TP.Đà Nẵng, quy mô quy hoạch tổng thể trên diện tích 19.740 m2, bao gồm: khu vực bảo tồn (diện tích 2.653 m2); khu vực bảo vệ di tích (diện tích 1.626 m2); khu vực phát huy giá trị di tích (diện tích 15.461 m2).
Như Thanh Niên đã thông tin, sau 2 đợt khai quật cách đây nhiều năm, di tích Chăm Phong Lệ phơi nắng chờ giải tỏa. Với đề án lần này, UBND TP.Đà Nẵng kỳ vọng sẽ góp phần tôn tạo và hoàn thiện đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, gắn mục tiêu bảo tồn với khai thác, phát huy giá trị di tích, hình thành điểm tham quan du lịch…

tin liên quan

Khai quật khảo cổ lần 3 tại di tích Chăm Phong Lệ
Từ ngày 1.6, Bảo tàng Điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng phối hợp với ĐH Quốc gia Hà Nội tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích Chăm Phong Lệ (thuộc tổ 3, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.