Quy Nhơn - nơi hội tụ của các nhà khoa học thế giới

09/07/2016 08:00 GMT+7

Trong hai ngày 7 - 8.7, TP.Quy Nhơn (Bình Định) lại tưng bừng chào đón hàng trăm nhà khoa học từ nhiều nước trên thế giới về tham dự chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12 năm 2016.

Cùng với sự ra đời của Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) vào năm 2013, TP.Quy Nhơn hiền hòa đã trở thành điểm hẹn của các nhà khoa học nổi tiếng. Không những vậy, trong tương lai không xa, đây sẽ là nơi gặp gỡ và ươm mầm cho những tình yêu khoa học.
Gieo mầm khoa học
Bình Định hiện tại vẫn còn là một tỉnh nghèo với muôn vàn thử thách, khó khăn trên bước đường phát triển. Ấy vậy mà, mảnh đất ấy đã và đang trở thành thỏi nam châm thu hút hàng trăm, hàng ngàn nhà khoa học trong nước và quốc tế hội tụ mỗi năm. Chính ở dải đất miền Trung nắng gió này, những con người xứ nẫu chân tình, yêu mến tri thức, khoa học đã khiến vợ chồng hai vị giáo sư (GS) Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc phải lòng và quyết định gieo mầm để khoa học Việt Nam phát triển ở đây.


Các nhà khoa học thế giới rất yêu mến Việt Nam và sẵn sàng giúp Việt Nam phát triển khoa học - công nghệ

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam


Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bịnh Định nhớ lại: “Có thể nói, vợ chồng GS Trần Thanh Vân có một tình yêu lớn với quê hương nên muốn trở về và xây dựng một trung tâm khoa học quốc tế, đưa các nhà khoa học trên thế giới về Việt Nam với mong muốn một ngày không xa, khoa học Việt Nam sẽ tiệm cận với khoa học thế giới. Hai vợ chồng GS đã lặn lội khắp Việt Nam từ nhiều năm trước để chọn nơi phù hợp và rồi nhận thấy những tiềm năng rất lớn ngay tại TP.Quy Nhơn này. Năm 2008, khi tiếp xúc với GS Trần Thanh Vân, ông Vũ Hoàng Hà khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có nói: “Những điều thầy (GS Trần Thanh Vân) làm, đất nước Việt Nam này và cả chúng tôi nữa, có tiền cũng không làm được; chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình để thầy làm được điều có ích cho Việt Nam, cho người dân Bình Định”.
Chính từ câu nói trên của ông Vũ Hoàng Hà, vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc đã quyết định và tin tưởng tuyệt đối, dồn toàn lực để xây dựng ICISE với số tiền hàng triệu USD. Thêm vào đó, bề dày về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cộng với sự thuận tiện về giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không) và vị trí trung tâm của khu vực Trung Trung bộ - Tây nguyên, Quy Nhơn đã ghi điểm tuyệt đối giúp ICISE hình thành một cách trọn vẹn.
Nơi chào đón những nhà khoa học nổi tiếng
Tính đến nay, đã có 13 nhà khoa học đạt giải Nobel đến TP.Quy Nhơn, hàng ngàn giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học Việt Nam và thế giới cũng tụ hội tại thành phố biển xinh đẹp để cùng trao đổi, chia sẻ những câu chuyện khoa học, những thành công với nhau và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.
Ngày 7.7, tại ICISE, hội nghị “Khoa học cơ bản và xã hội” đã chính thức được khai mạc. Đây là hội nghị lớn nhất trong chuỗi hội nghị thuộc chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 12, nhân dịp kỷ niệm 50 năm “Gặp gỡ Moriond” được GS Trần Thanh Vân khởi xướng từ năm 1966 tại làng Moriond (Pháp).
Hội nghị quốc tế “Khoa học cơ bản và xã hội” do Hội Gặp gỡ Việt Nam, Bộ Khoa học - Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định đồng tổ chức, với sự bảo trợ tối cao của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống Pháp, Tổ chức UNESCO; sự phối hợp của Trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu, Viện Quốc tế SOLVAY.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 250 nhà khoa học quốc tế và trong nước, đặc biệt là sự có mặt của 5 nhà khoa học quốc tế đoạt các giải Nobel về vật lý, hóa học, kinh tế, hòa bình; đại diện các tập đoàn kinh tế lớn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới... Sự kiện này cũng ghi nhận sự trở về của các GS danh tiếng Việt Nam trên thế giới, như: GS Đàm Thanh Sơn - Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, ĐH Chicago; GS Trịnh Xuân Thuận (NASA, Mỹ), GS Phạm Quang Hưng (Đại học Virgina, Mỹ), TS Nguyễn Trọng Hiền (NASA, Mỹ)...


“Những điều thầy (GS Trần Thanh Vân) làm, đất nước Việt Nam này và cả chúng tôi nữa, có tiền cũng không làm được. Chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình để thầy làm được điều có ích cho Việt Nam, cho người dân Bình Định” - Ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định


GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, cho biết: “Gặp gỡ Việt Nam” trước đây - đặc biệt là từ năm 2013 đến nay tại ICISE Quy Nhơn nhằm mục đích đưa các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam để chia sẻ với các nhà khoa học Việt Nam những kết quả nghiên cứu mới nhất. Các nhà khoa học thế giới rất yêu mến Việt Nam và sẵn sàng giúp Việt Nam phát triển khoa học công nghệ. Đây là một cơ hội rất tốt. Tôi mong Chính phủ và Bộ Khoa học - Công nghệ nắm bắt cơ hội này”.
Và những nỗ lực không mệt mỏi
ICISE được xây dựng ban đầu là một trung tâm hội nghị. Sau đó, GS Trần Thanh Vân và vợ đề xuất xây dựng khu Quy Hòa thành khu đô thị khoa học có diện tích 150 ha với nguyện vọng đây là nơi chỉ dành cho khoa học. Tiếp đó, Tổ hợp không gian khoa học được xây dựng và dự kiến đến tháng 9.2016 sẽ hoàn thành các hạng mục gồm: nhà chiếu hình vũ trụ nói về lịch sử các vì sao, quy luật vận động của các hành tinh; khu khám phá khoa học tạo sự tương tác giữa con người với ứng dụng khoa học giúp thanh thiếu niên và thế hệ trẻ được mở mang kiến thức; đài quan sát thiên văn (đây là công trình duy nhất tại Việt Nam hiện nay); khu nghỉ dưỡng cho các nhà khoa học nghỉ ngơi, chuyên tâm nghiên cứu; các trung tâm nghiên cứu khác…
Toàn cảnh Trung tâm ICISE Ảnh: Đào Tiến Đạt
Toàn cảnh Trung tâm ICISE Ảnh: Đào Tiến Đạt

Ngày 8.7, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Tỉnh Bình Định nỗ lực hết mình cho sự phát triển của Trung tâm ICISE. Hiện nay, lãnh đạo tỉnh cùng ICISE và hai nhà khoa học người Mỹ là GS Jerome Friedman (Nobel Vật lý 1990) và GS David Gross (Nobel Vật lý 2004) đang xúc tiến đề nghị Chính phủ cho thành lập một viện nghiên cứu tại ICISE. Đây sẽ là nơi có 50% nhà khoa học quốc tế và 50% nhà khoa học trong nước kết nối tri thức. Từ đó, cho ra đời những công trình, thành tựu khoa học góp phần ứng dụng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung”.
Theo đó, những ích lợi mà ICISE mang lại là vô cùng to lớn. Bình Định sẽ là nơi đầu tiên được thụ hưởng những thành quả nghiên cứu của ICISE. Kế đến, sự hình thành khu đô thị khoa học này như một bước để nâng tầm vị thế cho TP.Quy Nhơn, Bình Định bằng trái tim và khối óc của những con người say mê tri thức, với những kỳ vọng lớn lao trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.