Ra mắt nhóm nghiên cứu tìm kiếm lăng mộ vua Quang Trung

06/08/2017 16:34 GMT+7

Nhóm nghiên cứu Đan Dương ra đời để kế tục sự nghiệp tìm kiếm cung điện Đan Dương và lăng mộ vua Quang Trung của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.

Tối 5.8, nhóm nghiên cứu Đan Dương, do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cùng các cộng sự sáng lập đã ra mắt tại TP.Huế. Nhóm có 16 thành viên, bao gồm nhiều nhà nghiên cứu về lịch sử, Hán Nôm, nhân chủng học, khảo cổ học, dịch thuật, như: Hồ Vĩnh, Nguyễn Đình Đính, KTS Hồ Viết Vinh, nhà báo Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Oánh (nhân chứng địa phương), tiến sĩ Võ Vinh Quang, Phạm Đức Thành Dũng, thạc sĩ Phan Cảnh Anh Vĩnh, Đỗ Vinh Dự, Đỗ Minh Điền...
Một số thành viên của nhóm nghiên cứu Đan Dương tại buổi ra mắt Ảnh: Bùi Ngọc Long
Nhóm nghiên cứu Đan Dương ra đời nhằm kế thừa những kết quả nhiên cứu về cung điện Đan Dương, vua Quang Trung, triều đại Tây Sơn tại Huế… của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về tất cả các lĩnh vực liên quan triều đại Tây Sơn tại Phú Xuân (Huế); làm sáng tỏ vai trò triều đại Tây Sơn trong lịch sử, tìm kiếm dấu tích cung điện Đan Dương, phủ Dương Xuân nói chung và lăng mộ Hoàng đế Quang Trung tại Huế nói riêng; sưu tầm tư liệu, hiện vật, đóng góp tư liệu, hiện vật tiến tới xây dựng bảo tàng chuyên đề về triều đại Tây Sơn.
Công trình nghiên cứu cung điện Đan Dương của ông Nguyễn Đắc Xuân, tập trung ở vị trí hiện nay nằm tại gò ấp Bình An (thuộc P.Trường An, TP.Huế, bao gồm khu vực chùa Thiền Lâm, chùa Vạn Phước và khu dân cư chung quanh). Năm 2016, Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Lịch sử tỉnh cũng đã tiến hành thám sát khảo cổ tại đây. Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có chủ trương giao cho Bảo tàng Lịch sử tỉnh phối hợp với Viện Khảo cổ VN tiếp tục mở rộng khảo cổ học ở khu vực này để tìm kiếm thêm thông tin về dấu tích cung điện Đan Dương cũng như lăng mộ hoàng đế Quang Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.