Sách hay: Trái tim của thiền định Phật giáo

19/09/2016 07:00 GMT+7

Qua những sách nghiên cứu có giá trị về Phật giáo, người đọc đều nhận ra rằng những lời dạy của Đức Phật cung cấp rất nhiều phương pháp rèn luyện tinh thần và các đối tượng thiền định, thích hợp với nhiều loại nhu cầu cá nhân, khí chất và khả năng tiếp nhận.

Tuy nhiên, tất cả những phương pháp này sau cùng đều gom về “Con đường Quán niệm” của Đức Phật.
Trái tim của thiền định Phật giáo, công trình biên soạn tâm đắc của hòa thượng Nyanaponika Thera(*), Thành Khang & Diễm Quỳnh dịch - Công ty CPVH Văn Lang liên kết với nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành -là được khởi thảo với niềm tin sâu sắc rằng sự trau dồi Chánh niệm mang tính hệ thống như Đức Phật đã dạy trong kinh Niệm Xứ, (Satipatthana - Sutta), một trong những bộ kinh trọng yếu mà Đức Phật đã thuyết giảng hơn 2.500 năm trước. Sách cung cấp phương pháp đơn giản, trực tiếp, tỉ mỉ và hiệu quả nhất để rèn luyện và phát triển tâm thức cho những mục tiêu và vấn đề hằng ngày, cũng như cho mục đích cao nhất: sự giải thoát không lay chuyển của tâm khỏi tham, sân, si… Nó có thể áp dụng cho phương Tây lẫn phương Đông, giữa sự hỗn loạn của đời sống cũng như trong sự yên bình nơi bạn thiền định.
Trên thực tế, cuốn sách mang thông điệp quan trọng không chỉ cho những người đã khẳng định theo Đức Phật và giáo lý của Ngài (Phật pháp) mà còn cho tất cả những ai cố gắng làm chủ cái tâm vốn khó kiểm soát và tha thiết mong muốn phát triển những khả năng tiềm tàng của nó cho sự bình thản và mạnh mẽ, cho một nhận thức sắc bén về thực tiễn, và cuối cùng, cho sự tự tại không lay chuyển trước cuộc đời.
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách, vui lòng bấm vào đây “Trái tim của thiền định Phật giáo
(*) Hòa thượng Nyanaponika Thera sinh tại Đức, thụ giới ở Sri Lankan (Tích Lan) (Phật Giáo Nguyên Thủy)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.