Thành Long tiết lộ chuyện cha là điệp viên trốn chạy khỏi Trung Quốc

25/09/2017 14:31 GMT+7

Thành Long cho biết cha mình là một điệp viên chạy khỏi Trung Quốc đến Hồng Kông và chọn Úc làm nơi ẩn trốn cuối cùng.

Trong chiến dịch quảng bá cho bộ phim hoạt hình gia đình The Lego Ninjago Movie, đạo diễn, diễn viên Thành Long đã lần đầu tiên chia sẻ nguyên nhân bố mẹ anh gắn bó đặc biệt với nước Úc.

"Cha tôi là gián điệp lẩn trốn ở Hồng Kông và Đại sứ quán Mỹ ở Úc trong nhiều năm. Tôi là người Úc", ngôi sao võ thuật, 63 tuổi, sinh ra tại Hồng Kông nói với AP.

Nam diễn viên phim hành động cho biết rất nhiều năm về trước, để tránh truy lùng, cha anh quyết định chạy khỏi Trung Quốc đến Hồng Kông, rồi sau đó tìm đường sang Úc. Ở vùng đất mới, cha mẹ Thành Long - ông bà Charles và Lee-Lee Chan - làm việc trong Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Canberra. Ông bà Chan sau nhiều năm sống nương nhờ nước Úc, khi qua đời, cũng được chôn cất ở đây thay vì “quê cha đất tổ”.

Thành Long sống xa bố mẹ từ bé. Thời điểm bố mẹ ông đến Úc, Thành Long tiếp tục học hành tại một trường nội trú ở Hồng Kông. Xứ Cảng Thơm cũng là nơi ông học về võ thuật và nhào lộn. Chỉ đến khi vào tuổi vị thành niên, Thành Long mới sang Úc đoàn tụ với gia đình.

Thành Long được biết đến trên toàn thế giới với cái tên Jackie Chan, đã thực hiện nhiều bộ phim có tiếng vang như Police Story, Rush Hour, Shanghai Noon, The Tuxedo... Nhưng trước khi trở thành Jackie Chan nổi tiếng toàn thế giới, Thành Long từng chỉ là một sinh viên Đại học Dickson tên Steve bình thường, một thanh niên được đồng nghiệp của cha mẹ gọi thân mật là Pao.

Thành Long tự hào vì là người thực hiện cảnh chiến đấu trên đỉnh Nhà hát lớn Sydney đầu tiên trong Bleeding Steel Ảnh: Trailer phim

Dịp này, Thành Long cũng chia sẻ câu chuyện thú vị về tên gọi Jackie Chan mang may mắn đến cho ông. Ban đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Thành Long lấy tên Jack, rồi chuyển thành "Jacky" vì “Jack không hay lắm, chẳng có nhịp điệu gì cả. Sau đó, tôi làm phim nhưng không thành công. Doanh thu phòng vé không tốt. Lúc tôi chuyển sang công ty Golden Harvest, họ nói rằng tôi nên đổi tên, thành Jackie chẳng hạn. Vậy là khi họ thay đổi tên tôi trên các áp phích từ 'y' sang 'ie' thì các bộ phim đạt thành công lớn”.

Thành Long làm việc rất chăm chỉ. Thời gian vừa qua ông ở Sydney vừa quay bộ phim hành động Bleeding Steel vừa cùng đoàn làm việc với Lego Ninjago. Ông tự hào: "Tôi là người đầu tiên thực hiện cảnh chiến đấu trên đỉnh Nhà hát lớn Sydney đấy (trong Bleeding Steel)… Đêm tôi lồng tiếng (cho Lego Ninjago), ban ngày thì quay phim”. 

The Lego Ninjago Movie có sự tham gia lồng tiếng của nhiều ngôi sao lớn và do Thành Long cố vấn võ thuật hiện đang trình chiếu tại Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.