Thảo cầm viên khánh thành 3 công trình vui chơi

02/06/2017 07:21 GMT+7

Sáng 1.6, Thảo cầm viên Sài Gòn đã tổ chức khánh thành 3 công trình văn hóa - vui chơi lớn.

Vườn hồng hạc với diện tích 2.300 m2, cao 24,5 m, có kết cấu lưới bao quanh chuyên nuôi các loài quý: hồng hạc, cò đỏ, sếu vương miện, thiên nga, cò quắm đen, công ấn, trĩ 7 màu, trĩ đỏ khoang cổ, gà lôi trắng... Công viên nước mini kết nối sân chơi nước và hồ bán nguyệt hiện hữu tạo thành hệ thống liên hoàn gồm 4 cụm trò chơi đa năng, diện tích 2.000 m2.
Cạnh đó là một khu ẩm thực vừa ăn uống vừa ngắm hươu cao cổ, ngựa vằn, đà điểu và khách có thể đi dạo cùng công và gà lôi trắng. Ban giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết sắp tới sẽ đưa các loài nai mới ra khu vực này để khách tham quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.