Tiếp tục khai quật thành cổ Trà Kiệu

26/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 25.7, ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, cho biết vừa nhận được quyết định của Bộ VH-TT-DL cho phép Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ phối hợp với Sở tiếp tục khai quật khảo cổ tại di tích Trà Kiệu, xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên) trong khoảng thời gian 1 tháng (từ ngày 1 - 30.8).

Theo đó, ông Đặng Ngọc Kính, Trung tâm khảo cổ học Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ sẽ cùng các cộng sự tiến hành khai quật trên diện tích 50 m2. Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam giữ gìn, bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng và thất lạc.

 
Khai quật di tích Trà Kiệu vào cuối tháng 2 vừa qua

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 2.2013, nhóm khảo cổ do ông Đặng Ngọc Kính làm trưởng đoàn cùng nhiều nhà khảo cổ tại TP.Tokyo (Nhật Bản) đã phát hiện dưới lòng đất xã Duy Trung (H.Duy Xuyên) một dải thành cổ, được cho là có niên đại thế kỷ 4.

Nhóm khảo cổ chọn vị trí điểm đầu bờ thành, đào sâu vào lòng đất khoảng 3 m để tìm hiểu về kiến trúc, chất liệu xây dựng bờ thành.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.