Tọa đàm Lịch sử Việt Nam qua võ cổ truyền

Ngọc An
Ngọc An
19/10/2020 06:14 GMT+7

Buổi tọa đàm Lịch sử Việt Nam qua võ cổ truyền - Sơn Long Quyền Thuật hồi hương về cội nguồn Việt Nam diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 21.10 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) với sự tham gia của GS Hoàng Vĩnh Giang (Chủ tịch Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam - WFVV), võ sư Olivier Barbey - người đưa Sơn Long Quyền Thuật hồi hương về cội nguồn Việt Nam.

Võ sư Nguyễn Đức Mộc, người sáng lập ra Sơn Long Quyền Thuật, sinh năm 1913 tại tỉnh Bắc Ninh. Ông nội của ông là một trong những người phục vụ cho Hoàng Hoa Thám đấu tranh chống lại chế độ thực dân trong vòng hơn 30 năm. Khi chiến tranh thế chiến thứ 2 bùng nổ, võ sư Mộc rời Việt Nam sang Pháp. Năm 1957, ông quyết định tổ chức truyền dạy môn phái của mình tại Paris.
Từ nhiều năm nay, võ sư Olivier Barbey, chưởng môn đời thứ 2 của Sơn Long Quyền Thuật, đã quyết định sang Việt Nam gây dựng võ đường dạy môn phái này cho người Việt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.