Triển lãm bản đồ Đà Lạt qua 123 năm phát triển

20/06/2016 04:00 GMT+7

Kỷ niệm 123 năm ngày bác sĩ A.Yersin phát hiện ra Đà Lạt (21.6.1893 - 21.6.2016), Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm tư liệu chuyên đề 'Đà Lạt - Bản đồ sáng lập thành phố', với hơn 200 tư liệu, bản đồ, đồ án quy hoạch, hình ảnh minh họa.

Số bản đồ tư liệu này do các nhà khoa học trong và ngoài nước, các bảo tàng thu thập được tại Viện Viễn đông Bác cổ Pháp (EFEO), tại Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước nhằm cung cấp cho người xem những bản đồ về lịch sử của TP.Đà Lạt từ buổi đầu bác sĩ Ye-sin đặt chân lên cao nguyên Lang Biang, trải qua 7 giai đoạn quy hoạch, hình thành và phát triển đô thị cho đến những năm đầu thế kỷ 21. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 7.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.