Triển lãm 'Côn Đảo xưa và nay'

16/04/2016 05:00 GMT+7

Sáng 15.4, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Côn Đảo tổ chức triển lãm ảnh tư liệu chuyên đề Côn Đảo xưa và nay với gần 60 tư liệu ảnh quý giá.

Sáng 15.4, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Côn Đảo tổ chức triển lãm ảnh tư liệu chuyên đề Côn Đảo xưa và nay với gần 60 tư liệu ảnh quý giá.

Triển lãm lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đã giúp du khách và người dân hiểu hơn về lịch sử đấu tranh của quân và dân ta ở một nhà tù lớn nhất, dã man và lâu đời nhất trong hệ thống nhà tù dưới chế độ thực dân cũ và mới đã từng hiện diện tại Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) giai đoạn 1862 - 1975.
Các tư liệu hình ảnh được sắp xếp như một thước phim tư liệu từ những ngày thực dân Pháp biến hòn đảo xinh đẹp thành nhà tù đầu tiên ở Đông Dương, 50 người tù đầu tiên đến Côn Đảo cho đến lớp lớp những người yêu nước, chiến sĩ cách mạng kiên trung đã bị thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ giam cầm ở nhà tù Côn Đảo, sự kiện quân giải phóng từ tàu chiến đổ bộ lên Côn Đảo và hơn 4.000 tù chính trị đã được đón về đoàn tụ gia đình sau ngày đất nước thống nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.