Xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/09/2020 06:33 GMT+7

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết dự thảo đề án "Phát huy giá trị và xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2020 - 2025" (do Sở VH-TT xây dựng) vừa được UBND tỉnh đưa ra thảo luận với các sở, ngành, địa phương, đơn vị nghệ thuật .

Trong đó có 6 nội dung liên quan đến ca Huế: nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng; xây dựng và phát triển không gian biểu diễn; thiết lập, phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm; xây dựng các sản phẩm bổ trợ; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá; đầu tư cơ sở hạ tầng, các giải pháp thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, yêu cầu xây dựng ca Huế trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng đồng thời phải hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách và thị trường.
Ca Huế là hình thức sinh hoạt nghệ thuật độc đáo của người dân cố đô Huế, đã được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, hiện tại chất lượng ca Huế phục vụ du lịch trên sông Hương vẫn còn bát nháo, chưa đảm bảo chuẩn mực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.