Xây dựng nhà hát trong công viên 23.9

09/03/2013 03:10 GMT+7

UBND TP.HCM đã thuận chủ trương xây dựng Nhà hát Giao hưởng - nhạc, vũ kịch trong công viên 23.9 (Q.1) với diện tích 1,2 ha. Nhà hát được thiết kế 2 khán phòng chính có sức chứa 1.700 người, hướng chính nhìn ra phía chợ Bến Thành.

Khu đất xây dựng dự án được giới hạn bởi các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Lê Lai và Phạm Ngũ Lão, hiện đang dùng làm bãi đậu xe buýt. Công trình dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015. Đơn vị tư vấn thiết kế dự án là Công ty Busmann+Haberer, Muller, Inros Lackner (Đức).

Vào cuối tháng 1.2013, trong quyết định về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm hiện hữu TP (930 ha), TP đã khẳng định sẽ giữ lại toàn bộ khu vực công viên 23.9 làm mảng xanh chính của khu trung tâm.

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.