Xe cổ của NSND Út Trà Ôn bán đấu giá được 500 triệu đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
02/11/2020 06:21 GMT+7

Tối 1.11, tại Cà phê sách Hạt giống tâm hồn (Q.3, TP.HCM), đạo diễn Điệp Văn và các nghệ sĩ, ca sĩ, doanh nhân cùng nhóm thiện nguyện Hạt giống tâm hồn (First News - Trí Việt) đã tổ chức đêm hội ngộ của Những tấm lòng vì miền Trung yêu thương, nhằm tiếp tục gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lụt khắc phục thiệt hại.

Ban tổ chức đã công bố kết cuộc đấu giá chiếc xe cổ Citroen sản xuất tại Pháp năm 1936 mà NSND Út Trà Ôn từng sử dụng, rồi đến nhà thiết kế Sĩ Hoàng và sau cùng là nhà sáng lập First News Nguyễn Văn Phước sở hữu, từ giá khởi điểm 300 triệu đồng, được Tống Khánh Linh (Helly Tống), Giám đốc truyền thông dự án Nhà chống lũ, chốt đấu giá thành công ở mức 500 triệu đồng. Củ sâm Ngọc Linh Kon Tum của nghệ sĩ Nguyễn Bích Hồng cũng được đấu giá thành công ở mức 160 triệu đồng; cuốn sách Muôn kiếp nhân sinh của tác giả Nguyên Phong có đầy đủ chữ ký của nhiều nhân vật nổi tiếng và Đường mây qua xứ tuyết được đấu giá thành công ở mức 16 triệu đồng, cùng toàn bộ số tiền đấu giá bộ Từ điển Larousse cổ, đồng hồ cổ, xe máy cổ... đều sẽ được quyên góp giúp đồng bào lũ lụt miền Trung.
Đêm Những tấm lòng vì miền Trung yêu thương còn trao 500 suất học bổng Hạt giống tâm hồn (mỗi suất 2 triệu đồng) hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn vùng bão lũ và mua 500 xuồng cứu sinh tặng cho các thôn ở miền Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.