Xếp hạng cấp quốc gia di tích khảo cổ dinh trấn Thanh Chiêm

31/05/2017 06:49 GMT+7

Ngày 30.5, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết di tích khảo cổ dinh trấn Thanh Chiêm (xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) vừa được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Đợt này, có thêm 5 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, gồm: hang Đồng Trương (Nghệ An), chùa Huề Trì (Hải Dương), đình Long Phụng (Bến Tre), làng cổ Đông Hòa Hiệp (Tiền Giang), đồn Cao Đông Triều (Quảng Ninh).
Việc xếp hạng đối với di tích dinh trấn Thanh Chiêm đã được chờ đợi từ lâu, sau hơn 15 năm nghiên cứu, khảo cổ của các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng với 2 hội thảo khoa học cấp quốc gia. Các nhà nghiên cứu khẳng định sự tồn tại và những dấu tích vật chất của dinh trấn Thanh Chiêm (thành lập năm 1602), trung tâm lớn thứ hai của Đàng Trong sau thủ phủ Phú Xuân và là bàn đạp cho công cuộc nam tiến của các chúa Nguyễn sau này. Hiện TX.Điện Bàn đã khoanh vùng 8.000 m2 để xây dựng công viên dinh trấn Thanh Chiêm, tiếp tục sưu tầm hiện vật liên quan đang lưu lạc như sắc phong, súng thần công...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.