Xử lý bảo tồn phế tích Triền Tranh

06/06/2015 06:00 GMT+7

Ngày 5.6, ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam cho biết Bộ VH-TT-DL vừa đề nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học về Triền Tranh, phế tích được dự đoán là khu tập giảng kinh sách Chăm quy mô lớn niên đại thế kỷ 9 - 13, để Hội đồng di sản quốc gia tham dự và có ý kiến tham vấn với Bộ về hướng xử lý bảo tồn.

Ngày 5.6, ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam cho biết Bộ VH-TT-DL vừa đề nghị tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học về Triền Tranh, phế tích được dự đoán là khu tập giảng kinh sách Chăm quy mô lớn niên đại thế kỷ 9 - 13, để Hội đồng di sản quốc gia tham dự và có ý kiến tham vấn với Bộ về hướng xử lý bảo tồn.

Dấu vết nền móng khu tập giảng kinh sách Chăm tại phế tích Triền TranhDấu vết nền móng khu tập giảng kinh sách Chăm tại phế tích Triền Tranh
Dự kiến hội thảo sẽ mở vào giữa tháng 6, xuất phát từ kiến nghị của tỉnh Quảng Nam sau khi phát lộ nhiều dấu vết đặc biệt của phế tích trong quá trình mở rộng hành lang tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Thanh Niên đã phản ánh).

Trong khi đó, Th.S Nguyễn Ngọc Quý (Viện Khảo cổ học VN, người chủ trì khai quật di tích Triền Tranh) cho biết sau khi thực hiện khai quật được khoảng 2.000 m2, từ đầu tháng 4 các hố khai quật tại Triền Tranh đã phải tạm dừng do vướng kinh phí và chủ trương bảo tồn. Sự vào cuộc của các chuyên gia khảo cổ Hội đồng di sản quốc gia sẽ giúp sớm đi đến thống nhất phương án xử lý.

Được biết, vào giữa tháng 6, Viện Khảo cổ học VN sẽ tái khởi động khai quật thêm 1.800 m2 tại Triền Tranh; riêng Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN đồng ý chi khoảng 9 tỉ đồng phục vụ công tác khai quật, di dời một phần hiện vật di tích vào bảo tàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.