Yêu cầu dừng chương trình vinh danh 'Nghệ nhân văn hóa dân gian'

28/11/2015 06:27 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa gửi văn bản yêu cầu dừng vinh danh “Nghệ nhân văn hóa dân gian” tới Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN.

Bộ VH-TT-DL vừa gửi văn bản yêu cầu dừng vinh danh “Nghệ nhân văn hóa dân gian” tới Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN.

Mẫu bằng khen dự kiến được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh: Trinh Nguyễn chụp màn hìnhMẫu bằng khen dự kiến được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh: Trinh Nguyễn chụp màn hình
Theo đó, Bộ VH-TT-DL cho biết đã nhận được ý kiến của Hội Di sản văn hóa VN và một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội về việc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN (gọi tắt là TT) phối hợp với Công ty cổ phần truyền thông - dịch vụ truyền hình VN tổ chức chương trình vinh danh “Nghệ nhân văn hóa dân gian”.
Bộ VH-TT-DL dự kiến sẽ ký vào bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” được phát tại lễ vinh danh này.
Sau khi nghiên cứu, xác minh, Bộ VH-TT-DL đưa ra 3 ý kiến: Thứ nhất, việc TT vinh danh và cấp bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” không đúng với các quy định luật pháp về thi đua khen thưởng và di sản văn hóa.
Thứ hai, Bộ cũng đánh giá TT nhằm mục đích trục lợi khi đưa thông tin Bộ tham gia lễ tôn vinh nghệ nhân này. Bộ không nhận được văn bản của bất cứ đơn vị nào đề nghị phối hợp tổ chức với nội dung trên.
Thứ ba, TT đã tự ý đưa Bộ vào bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” là không đúng. Mẫu quốc huy trên mẫu bằng chứng nhận cũng không đúng với quốc huy được quy định trong Hiến pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.