Thế giới chỉ còn cách tận thế 2 phút vì nguy cơ hạt nhân

27/01/2018 12:11 GMT+7

Ngày 25.1, các nhà khoa học đã đẩy kim đồng hồ tận thế về phía trước thêm 30 giây, để tượng trưng nguy cơ thế giới diệt vong đã cận kề vì giới lãnh đạo chưa thể đẩy lùi mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Đồng hồ tận thế là thiết bị do các nhà khoa học thuộc Bản tin Nhà khoa học Nguyên tử chế tạo vào năm 1947, dùng để chỉ nguy cơ mà thế giới đang phải đối mặt trước một thảm họa toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.