0 giờ ngày 31.10, giá xăng dầu giảm 500 đồng/lít

30/10/2008 17:08 GMT+7

(TNO) Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính vừa đồng ý phương án giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo đề nghị của các doanh nghiệp. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 31.10, giá xăng, dầu sẽ tiếp tục giảm 500 đồng/lít.

Cụ thể, xăng A95 còn 15.500 đồng/lít, xăng A92 là 15.000 đồng/lít, dầu diezel loại 0,05S còn 14.000 đồng, dầu hỏa là 15.500 đồng/lít. Dầu mazut có giá 11.500 đồng/kg. Đây là lần thứ 4 giá xăng dầu được điều chỉnh giảm chỉ trong vòng 1 tháng.

Cũng từ ngày mai, Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với tất cả các loại xăng dầu. Cụ thể thuế xăng sẽ tăng từ 5% lên 10%, dầu hỏa từ 10% lên 15%, dầu mazut từ 0% lên 15%.

Theo ghi nhận nhanh của PV Thanh Niên Online vào lúc 17h chiều nay (30.10) tại một số cây xăng ở Hà Nội về tin giá xăng giảm thêm 500 đồng/lít vào 0h ngày 31.10, tình hình mua bán vẫn diễn ra bình thường.

Tại cây xăng Nam Đồng (Q.Đống Đa, Hà Nội), có khá nhiều người ghé vào mua xăng. Bác Nguyễn Văn Phúc (nhà ở Xã Đàn, Q.Đống Đa, Hà Nội) không tỏ ra ngạc nhiên khi biết giá xăng sẽ giảm thêm 500 đồng/lít. Bác chia sẻ: “Giá dầu thô trên thế giới tuần vừa qua liên tục sụt giảm, tôi hi vọng giá xăng trong nước sẽ giảm thêm ít nhất 2.000 đến 3.000 đ/lít và giảm luôn một lúc, chứ nhỏ giọt như thế này thì “túi tiền” của chúng tôi vẫn bị “móc” ra nhiều lắm”.

 

Cây xăng Nam Đồng (Q.Đống Đa, Hà Nội) vẫn đông khách trước thời điểm xăng giảm giá - Ảnh H.M


Đa số những người đi đổ xăng vào thời điểm chiều nay đều không biết thông tin giá xăng sẽ giảm 500 đồng/lít bắt đầu vào ngày mai. Chị Nguyễn Thị Phương, ở số nhà 2A, ngõ 100 Tây Sơn, Hà Nội cho biết khi giá xăng tăng lên 19.000 đ/lít thì chị phải mất đúng 70.000 để đổ đầy bình xăng, tới thời điểm này, chị đã tiết kiệm được 10.000 khi đổ đầy bình.

Khi biết tin giá xăng tiếp tục giảm chị tỏ ra khá bất ngờ và vui: “Tuy giá giảm không nhiều, nhưng nếu thời gian từng đợt giảm được rút ngắn lại thì người tiêu dùng cũng tiết kiệm được một khoản tiền”.

 

Với 30.000 đồng người khách này đổ được gần nửa bình xăng xe Dream - Ảnh H.M


Những người làm văn phòng có máy tính kết nối mạng internet và giới sinh viên có lẽ là những đối tượng đầu tiên cập nhật được tình hình giá xăng giảm. Bạn Nguyễn Như Quỳnh, SV năm thứ 3 khoa Quản lý khách sạn, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội cho hay bạn biết thông tin giảm giá xăng trên các báo điện tử, cứ nghĩ là sẽ giảm giá ngay, tuy nhiên, khi ra cây xăng mới biết là ngày mai giá xăng mới bắt đầu giảm. Nhưng do xe đã hết xăng nên bạn đã đổ 20.000 đồng để chờ ngày mai mua tiếp.

Tại một số cây xăng khác ở Thái Thịnh (Q.Đống Đa. Hà Nội) hay cây xăng trên đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) lượng khách vào mua vẫn đều, không có hiện tượng khách hàng chờ đợi đến ngày mai mới mua xăng với giá thấp hơn.

Hồng Minh - Đ.Huân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.