1.000 sinh viên hưởng ứng "Giờ trái đất"

21/03/2010 02:30 GMT+7

Buổi lễ diễu hành hưởng ứng chiến dịch "Giờ trái đất" 2010 được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng nay (21.3), tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC-HCMC) phối hợp với Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ  TP tổ chức chiến dịch này, với chủ đề: “Giờ trái đất 2010 - Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”. Cũng trong buổi lễ diễu hành, một kỷ lục Guinness sẽ được xác lập là xếp biểu tượng "Giờ trái đất 2010" bằng 1.000 tình nguyện viên. Tiếp theo đó, một chuỗi các sự kiện sẽ diễn ra, bao gồm: phát 20.000 tờ rơi, vận động người dân đăng ký tắt đèn hưởng ứng "Giờ trái đất", cùng với các diễn đàn về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức từ ngày 21 - 27.3. Ngoài ra, sẽ có danh hiệu “Gia đình tiết kiệm năng lượng” dành cho 100.000 hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó ECC-HCMC biên soạn Cẩm nang tiết kiệm năng lượng trong gia đình, truyện tranh Trái đất ngập lụt, truyện tranh Bo học tiết kiệm năng lượng nhằm giúp cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên lựa chọn những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. "Ấm áp một giờ không điện" là hoạt động do ECC-HCMC phối hợp với Tổng công ty Saigontourist tổ chức tại trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist vào thời điểm diễn ra sự kiện "Giờ trái đất", tối 27.3.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.