1,2 triệu học sinh được học miễn phí trong 15 năm để thoát nghèo

Văn Khoa
Văn Khoa
05/10/2020 09:07 GMT+7

Nhằm chấm dứt tình trạng nghèo kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác, Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên ( Trung Quốc ) cung cấp giáo dục miễn phí cho 1,2 triệu học sinh trong 15 năm.

Hầu hết học sinh ở Trung Quốc được tiếp cận nền giáo dục bắt buộc và miễn phí ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, nhưng Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, một trong những khu vực nghèo nhất ở Trung Quốc, đang cung cấp nền giáo dục miễn phí cho 1,2 triệu học sinh trong 15 năm, từ mầm non đến trung học phổ thông hoặc trường nghề, theo tờ South China Morning Post ngày 4.10.
Không chỉ được tiếp cận nền giáo dục miễn phí, các học sinh nghèo ở Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn còn được hỗ trợ chỗ ở.
“Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn cái nghèo kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Di Lương Sơn đã và đang giải quyết vấn đề bỏ học vì nghèo", ông Lâm Thư Thành, Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, cho hay.
Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn mới vừa đưa vào hoạt động trường trung học Văn Xương, với kinh phí 130 triệu USD. Tất cả học sinh tốt nghiệp từ trường này có thể tiếp tục học chương trình phổ thông trung học, học trường nghề tương đương học phổ thông trung học hoặc chương trình trường nghề 5 năm lấy bằng cao đẳng.
Khoảng 1/3 trong số hơn 3.000 học sinh tại trường Văn Xương thuộc gia đình dưới chuẩn nghèo nên giáo viên được đề nghị đến thăm nhà của những gia đình này và chú ý nhiều hơn số học sinh nghèo. Lãnh đạo nhà trường cho hay giáo viên cho học sinh kiến thức và cũng hướng dẫn các em nghĩ về nghề nghiệp muốn làm khi lớn lên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.