1 triệu người Trung Quốc sơ tán vì bão

10/08/2009 14:20 GMT+7

* 43 người chết do lở đất vì mưa lớn ở Bắc Ấn Độ * 21 người thiệt mạng ở PhilippinesNgày 9-8, bão Morakot ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và trực chỉ về phía nước này theo hướng Tây Bắc buộc gần 1 triệu người phải sơ tán; trong đó có hơn 490.000 người ở Triết Giang và 480.000 người ở Phúc Kiến. Ngoài ra, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã gọi 48.000 tàu thuyền trở về cảng. Theo Tân Hoa Xã, 39 chuyến bay từ thành phố Ôn Châu, Triết Giang ra nước ngoài ngày 9-8 đã bị hủy.

Trước đó một ngày, bão Morakot đã đi ngang qua Đài Loan và mưa lớn gây ngập lụt tệ hại nhất trong vòng 50 năm trên đảo này. Theo AP, Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai Đài Loan cho biết đã có 29 người mất tích ở miền Nam đảo này. Một phụ nữ đã thiệt mạng khi xe của bà lọt xuống mương trong mưa lớn ở thành phố Cao Hùng.

Trung tâm nói trên cho biết 16 người ở Cao Hùng mất tích. Ngoài ra, còn có 10 người khác mất tích, trong đó 3 ngư dân bị lật thuyền và 3 người đi ô tô lọt xuống sông. Ở huyện Bình Đông, 4.000 người bị mắc kẹt trong những ngôi làng ngập nước.

- Ngày 9-8, Hội đồng Phối hợp Thảm họa Philippines cho biết bão và mưa kéo dài ở miền Bắc nước này đã khiến 21 người thiệt mạng và 7 người mất tích, trong đó có 3 du khách châu u. Ngoài ra, hơn 83.000 người bị ảnh hưởng bởi lụt lội và lở đất, 22.200 người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, 43 người ở Bắc Ấn Độ bị chôn vùi do lở đất vì mưa lớn. Cảnh sát và người tình nguyện đào bới bùn, đá và đã tìm thấy thi thể 23 người.

Theo Lục San / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.