10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/12/2018 23:18 GMT+7

Ngày 17.12, tại hội nghị lần thứ 6, khóa XI, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã xét chọn 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

T.Ư Đoàn cho biết, đây là 10 công trình được xét chọn từ 94 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc do 37 Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đề xuất.
Các công trình tiêu biểu được xét chọn gồm:
1. Hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3, năm 2018, tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên và Mù Cang Chải.
2. Xây dựng 80 căn nhà cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2018, triển khai trên toàn tỉnh Trà Vinh.
3. Xây dựng 44 điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi, trên địa bàn 15 huyện, thị xã thành phố tại Đắk Lắk.
Khu vui chơi cho thiếu nhi được xây dựng tại huyện Krong Bong, tỉnh Đắk Lắk  Ảnh Tỉnh đoàn Đắk Lắk
4. Quản lý dự án EPCI thi công chế tạo lắp đặt hoàn thiện chân đế, khối thượng tầng giàn khoan khai thác dầu khí Cá Tầm, thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.
5. Giải tỏa các tụ điểm rác ô nhiễm, xây dựng không gian xanh năm 2918 của Thành đoàn TP.HCM.
6. Giúp đỡ xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế giảm nghèo.
7. Nước sạch nông thôn, triển khai tại 2 xã Tân Thạnh (huyện An Minh) và xã Nam Thái A (huyện An Biên) thuộc tỉnh Kiên Giang.
8. Xây dựng 10 điểm trường đẹp cho em tại 6 huyện tại tỉnh Lạng Sơn.
9. Xóa điểm đen rác thải, bảo vệ môi trường tại toàn tỉnh Bắc Giang.
10. Vườn ươm thanh niên xây dựng nông thôn mới, trên toàn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.