10 thương hiệu bán nhiều ô tô nhất Việt Nam tháng 4.2021

Hoàng Cường
Hoàng Cường
13/05/2021 09:01 GMT+7

Hyundai tiếp tục dẫn đầu đồng thời nới rộng cách biệt với Toyota, trong khi nguồn cung xe nhập khẩu bị hạn chế khiến Suzuki lao dốc không phanh, bật khỏi Top 10 thương hiệu bán nhiều ô tô nhất Việt Nam tháng 4.2021.

Sau bước tăng trưởng mạnh mẽ để khép lại quý I.2021, thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ chững lại. Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA trong tháng 4.2021 đạt 30.065 xe, giảm 3% so với tháng 3.2021.
Sức mua chững lại cùng với nguồn cung sụt giảm khiến doanh số bán hàng của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam đứt mạch tăng trưởng. Tuy nhiên, cục diện trong cuộc đua đến ngôi vương thương hiệu bán nhiều ô tô nhất Việt Nam năm 2021 tính đến tháng 4 vẫn không có nhiều sự xáo trộn.

10 thương hiệu bán nhiều ô tô nhất Việt Nam tháng 4.2021

Hyundai vẫn là thương hiệu đang bán được nhiều ô tô nhất tại Việt Nam dù doanh số tháng 4.2021 chỉ đạt 6.538 xe, giảm 269 xe so với tháng 3.2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đối thủ bám đuổi cũng có dấu hiệu chững lại, vị trí số 1 của Hyundai vẫn được bảo toàn. Accent vẫn được xem như “gà đẻ trứng vàng” cho Hyundai tại Việt Nam khi chiếm gần 1/3 trong tổng doanh số bán hàng tháng 4.2021. Đây cũng là mẫu ô tô duy nhất đạt doanh số bán hơn 2.000 xe trong tháng 4.2021.
So với Toyota xếp ở vị trí thứ hai, lượng tiêu thụ xe Hyundai trong tháng 4.2021 nhiều hơn hãng xe Nhật gần 1.000 xe. Cụ thể, Toyota chỉ bán được 5.598 xe, giảm 929 xe so với tháng 3.2021, trong đó Vios vẫn là mẫu xe Toyota bán chạy nhất. Kết qủa này khiến khoảng cách doanh số giữa Hyundai và Toyota sau 4 tháng đầu năm 2021 đã nới rộng lên gần 3.500 xe.

Toyota chỉ bán được 5.598 xe, giảm 929 xe so với tháng 3.2021

Ảnh: Trần Hoàng

Danh mục sản phẩm đa dạng, phủ đều ở các phân khúc cùng với phong cách thiết kế thời trang, đầy ắp trang bị, tính năng và giá bán cạnh tranh… chính là những yếu tố giúp các mẫu mã ô tô của thương hiệu xe Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam hấp dẫn khách hàng.
So với tháng 3.2021, cả 4 vị trí đầu tiên vẫn không thay đổi khi KIA (đạt 4.211 xe) và Mitsubishi (đạt 3.268 xe) vẫn xếp sau Hyundai, Toyota. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là việc doanh số KIA và Mitsubishi đều tăng trưởng lần lượt 466 xe và 760 xe so với tháng 3.2021.
Ở giữa bảng xếp hạng, thương hiệu xe tải THACO Truck đã vương lên dành vị trí thứ 5 với 2.725 xe bán ra, vượt cả VinFast. Thương hiệu ô tô Việt bán được 2.717 xe trong tháng 4.2021 trong đó bao gồm 1.559 xe Fadil, 627 xe Lux A2.0 và 531 xe Lux SA2.0. Tuy nhiên, VinFast vẫn bán được nhiều xe hơn so với Ford xếp vị trí thứ 7 (đạt 2.564 xe), Mazda (đạt 2.534 xe) và Honda (đạt 1.929 xe).

Thương hiệu ô tô Việt bán được 2.717 xe trong tháng 4.2021 trong đó bao gồm 1.559 xe Fadil, 627 xe Lux A2.0 và 531 xe Lux SA2.0

Ảnh: Trần Hoàng

Vị trí cuối bảng xếp hạng có sự thay đổi khi Isuzu đã đánh bật Suzuki để chen chân vào Top 10 thương hiệu bán nhiều ô tô nhất Việt Nam. Với việc kinh doanh hầu hết các mẫu xe nhập khẩu, Suzuki đã không thể đáp ứng đủ nguồn cung khi nhà máy sản xuất ở Indonesia rơi vào tình trạng thiếu linh kiện lắp ráp.
Với những mẫu mã vừa được làm mới và ra mắt thị trường, cũng như một số dòng xe mới sắp trình làng… Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô kỳ vọng, thị trường sẽ bắt đầu tăng trưởng trở lại trong những tháng tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.