100% cơ sở y tế tại Đà Nẵng chủ động phương án phục vụ APEC 2017

21/10/2017 08:55 GMT+7

Không riêng các bệnh viện lớn, bệnh viên quốc tế mà 100% cơ sở y tế tại Đà Nẵng đều sẵn sàng và chủ động với sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng (từ ngày 6-11.11).

Ngành y tế TP.Đà Nẵng cho biết đối với Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (Hội nghị cấp cao APEC 2017), sự kiện quốc tế thu hút gần 15.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự, công tác y tế chủ động và dự phòng luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo đó, không chỉ các bệnh viện lớn được chỉ đạo trực tiếp tham gia phục vụ công tác y tế như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ, Vinmec, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, mà cả 7 trung tâm y tế quận huyện (gồm Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Thanh Khê, Cẩm Lệ) và các bệnh viện chuyên khoa khác trên địa bàn thành phố cũng đều có phương án chủ động phục vụ khi cần. Bên cạnh đó, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, Công ty International SOS chi nhánh Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng phục vụ nhân lực, thiết bị hỗ trợ cấp cứu đảm bảo cho sự kiện APEC.

Ngoài nhân lực ngành y tế tại Đà Nẵng nói chung, sẽ có gần 500 cán bộ y tế được huy động trực tiếp tham gia phục vụ 24/24, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện APEC.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, cho biết: “Có 23 tổ cấp cứu thường trực phục vụ APEC, và sẽ được chia theo theo nhóm đối tượng phục vụ. Theo đó, 17 tổ y tế sẽ được bố trí tại 17 khách sạn phục vụ đại biểu cấp cao chính thức, 2 tổ phục vụ các đối tác doanh nghiệp, 2 tổ phục vụ các đơn vị báo chí quốc tế, 1 tổ cho lực lượng phục vụ và 1 tổ cho tổ bay”.

Ngoài ra, còn có 9 tổ y tế dự phòng cũng được bố trí tại các điểm Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và 7 trung tâm y tế quận, huyện, kết nối với 14 xe cấp cứu chuyên dụng được trang bị máy móc, thiết bị cấp cứu. Đặc biệt, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cũng sẽ bố trí trực thăng tham gia vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân khi cần.

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã thành lập 3 tổ y tế phục vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện APEC và triển khai công tác phân luồng, bố trí khu vực riêng để tiếp nhận người bệnh tham gia hội nghị, các khách quốc tế. Bệnh viện Đà Nẵng cũng tăng cường khoảng 80 giường cấp cứu khi có tình huống khẩn cấp, xây dựng phương án ghép ở khu vực điều trị bệnh…

Máy móc, trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ y tế cho sự kiện APEC 2017 ẢNH: AN DY

Bác sĩ Trần Thị Huyền Thanh - Trưởng phòng Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng), cho biết bệnh viện cũng đã sẵn sàng khu điều trị bệnh nhân VIP và triển khai khám bệnh, phân luồng từ khâu cấp cứu, đến điều trị, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế. “Chúng tôi sẵn sàng 2 xe cấp cứu hiện đại với đầy đủ máy móc, thiết bị, phương tiện cấp cứu như máy thở, máy sốc điện… Đặc biệt, dịp này, Bệnh viện Đa khoa Gia đình cũng đưa vào hoạt động trang thiết bị cấp cứu thông minh. Theo đó, khi có sự cố, nhân viên các khách sạn, resort cao cấp phục vụ khách VIP đã được tập huấn, sẽ bấm vào biểu tượng kết nối cấp cứu, tín hiệu sẽ phát về bệnh viện để định vị hỗ trợ xử lý, bố trí nhân lực ban đầu”.

Bệnh viện Đa Khoa Gia đình Đà Nẵng vừa tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho nhân viên 17 khách sạn, resort cao cấp phục vụ khách VIP. Nội dung tập huấn chủ yếu là sơ cấp cứu đuối nước, kích tim phổi, xử lý bỏng, điện giật, côn trùng cắn... ẢNH: BVĐKGĐ CUNG CẤP

Tại Bệnh viện Đa khoa gia đình, đội ngũ y bác sĩ cấp cứu nội, ngoại có thể tham gia khám, chữa bệnh trực tiếp với các ngoại ngữ Anh, Hàn, Trung và hỗ trợ y bác sĩ là tổ thư ký y khoa với các phiên dịch chuyên ngành y thông thạo ngoại ngữ. Bệnh viện này cho biết có khả năng đáp ứng cấp cứu khoảng 100 bệnh nhân bao gồm cả cấp cứu thảm họa, tại hiện trường và cả điều trị tại bệnh viện đặc biệt ưu tiên hồi sức tim phổi, ngăn đột quỵ và tai biến, các bệnh lý, chấn thương…

Theo Th.s-bác sĩ Trương Nguyễn Thoại Nhân - Phó giám đốc quản lý chất lượng - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng: “Hiện Khu Khám và Điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn để phục vụ, chăm sóc y tế cho khách VIP, quốc tế”. Ngoài ra, bệnh viện cũng có Ban chỉ đạo công tác chỉ huy, điều phối cho kế hoạch cấp cứu thảm họa, phương án tham gia cấp cứu tại hiện trường, tại bệnh viện với quy trình cấp cứu sàng lọc theo cấp độ cấp cứu, điều trị nội trú, quy trình cấp cứu, công tác chuyển viện…

Ê kíp xử lý can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng ẢNH: T.N

Ngành y tế Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng TP.Đà Nẵng tăng cường kiểm soát dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm, kể cả các ca đơn lẻ theo đúng quy trình.
Dự kiến, ngày 25.10 này, ngành y tế thành phố sẽ tổ chức diễn tập các tình huống cấp cứu hàng loạt, tình huống bệnh cần cấp cứu khẩn cấp để lực lượng nhân lực phục vụ y tế chủ động hơn trước sự kiện quốc tế lớn của Việt Nam và thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.