100.000 người tử vong vì Covid-19 trong tháng 1, Mỹ khuyến cáo mang 2 khẩu trang?

03/02/2021 16:17 GMT+7

Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ Anthony Fauci cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) "có khả năng" sớm khuyến nghị đeo 2 khẩu trang cùng lúc để phòng Covid-19 .

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post ngày 2.2, ông Fauci cho biết các nhà nghiên cứu của CDC đang xem xét vấn đề “khẩu trang kép”, nhưng lưu ý rằng cần có thêm dữ liệu trước khi đưa ra khuyến nghị cho người dân.
"CDC có khả năng sẽ khuyến nghị đeo khẩu trang kép. CDC chưa thể đề xuất ngay bây giờ vì đây là một tổ chức dựa trên khoa học nên cần phải thu thập đầy đủ bằng chứng khoa học”, ông Fauci lưu ý.
Trước đó, CDC hôm 29.1 tuyên bố đang nghiên cứu hiệu quả của việc đeo 2 khẩu trang, cụ thể là khẩu trang y tế bên trong cùng khẩu trang vải bên ngoài, dù vẫn chưa có "dữ liệu cứng" để củng cố giả thuyết đeo 2 khẩu trang thì tốt hơn 1 khẩu trang.

Siêu máy tính có xác nhận hiệu quả ngừa Covid-19 khi đeo 2 khẩu trang?

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ ghi nhận hơn 100.000 người chết vì Covid-19 tính từ ngày 1.1, nâng tổng số trường hợp tử vong lên hơn 446.000 người, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Bệnh nhân Covid-19 tử vong đầu tiên được ghi nhận là một người tại bang Washington hồi 29.2.2020. Đến nay, Mỹ có hơn 26,4 triệu ca nhiễm.
Trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ khi triển khai, đến nay hơn 26,4 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm cho người dân Mỹ, theo CDC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.