11 năm tù vì vận chuyển hơn 1,8 tấn pháo

10/02/2015 17:43 GMT+7

(TNO) Sáng10.2, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), TAND tỉnh Thái Bình xét xử lưu động đối với Nguyễn Văn Biên (38 tuổi, trú tại khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

(TNO) Sáng10.2, tại huyện Tiền Hải (Thái Bình), TAND tỉnh Thái Bình xét xử lưu động đối với Nguyễn Văn Biên (38 tuổi, trú tại khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

11 năm tù vì vận chuyển hơn 1,8 tấn pháo nổNguyễn Văn Biên và hơn 1,8 tấn pháo tang vật - Ảnh: Hoàng Long 
Theo cáo trạng, lúc 18 giờ ngày 29.12.2014, tại khu vực cửa sông Ba Lạt, địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa Lân bắt quả tang Nguyễn Văn Biên đang vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ bằng tàu gỗ không biển kiểm soát.
Kiểm tra trên thuyền, lực lượng chức năng đã thu giữ 47 bao đựng pháo trứng, 20 thùng bìa cạc tông đựng pháo kachiusa, 2 bao đựng 17 hộp pháo kachiusa và một túi lưới chứa một số pháo trứng. Tổng trọng lượng pháo hoa nổ bị thu giữ là 1.814,83 kg.
Biên khai nhận mua số pháo trên của một tàu lạ khi điều khiển tàu gỗ không biển kiểm soát từ cảng cá Tân Sơn (huyện Thái Thụy) đi Cồn Vành (huyện Tiền Hải), với giá 5 triệu đồng, khi chở pháo đến cửa Ba Lạt thì bị bắt.
TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Biên mức án 11 năm tù, đồng thời tịch thu số tang vật phạm pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.