11 người bị giết ở biên giới Mexico

15/10/2008 11:56 GMT+7

(TNO) Ngày 14.10, giới chức Mexico cho biết 11 người đã bị giết chết chỉ trong vòng 24 tiếng tại bang Chihuahua, nơi các băng đảng ma túy vẫn chém giết nhau tàn khốc để giành lấy hành lang vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn lời Alejandro Pariente, phát ngôn viên Văn phòng tổng chưởng lý Chihuahua cho biết trong số những người bị giết chết có một cựu tư lệnh cảnh sát.

Chỉ từ đầu năm đến nay, gần 3.500 người đã bị giết chết tại các khu vực biên giới của Mexico, nơi tỉ lệ tội phạm thuộc loại cao nhất thế giới. Riêng Chihuahua là vùng đất tranh giành tàn khốc nhất giữa các băng đảng ma túy. Trên 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tội phạm trong năm nay tại thành phố Ciudad Juarez của bang này.

Cách đây 2 năm, Tổng thống Felipe Calderon đã phát động một chiến dịch rầm rộ để chống lại các loại tội phạm có liên quan đến ma túy, triển khai đến 36.000 binh lính tham gia chiến dịch này. Tuy nhiên, các vụ bắn giết tàn khốc kiểu như trên vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Mỹ đã cảnh báo công dân của mình phải đặc biệt cẩn thận khi đến vùng biên giới với Mexico.

“Tình trạng bạo động gia tăng nên việc phải hiểu được các rủi ro có thể xảy ra khi đến Mexico là điều khẩn thiết”, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo như trên với các công dân Mỹ.

Phía Mỹ cũng nhấn mạnh đến việc các băng đảng ma túy ngày nay tại Mexico thường sử dụng các loại vũ khí tự động, lựu đạn và việc bắn giết vẫn xảy ra ngang nhiên giữa ban ngày tại các thành phố biên giới.

Hàng chục công dân Mỹ đã bị bắt cóc tại Mexico trong những năm gần đây.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.