13 công dân Canada bị bắt ở Trung Quốc kể từ vụ Huawei

04/01/2019 21:00 GMT+7

Chính phủ Canada cho biết 13 công dân nước này đã bị bắt giữ ở Trung Quốc kể từ khi Ottawa bắt Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ.

Ít nhất 8 trong số 13 công dân bị bắt được thả, theo thông báo của chính phủ Canada ngày 3.1. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ liệu rằng những người này có bị truy tố hay không.
Trong số 13 công dân bị bắt giữ có cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai người này bị tình nghi “làm phương hại an ninh quốc gia”.
Reuters dẫn lời Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân ngày 3.1 khẳng định ông Kovrig và Spavor “rõ ràng phạm tội” và cuộc điều tra tiếp diễn nhưng không nêu rõ họ đã bị truy tố hay chưa. 
Trong khi đó, nữ giáo viên dạy tiếng Anh Sarah McIver là một trong số 8 người khác đã được trả tự do.
Doanh nhân Michael Spavor (trái) và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TWITTER
Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng việc Trung Quốc bắt giữ các công dân Canada là nhằm trả đũa vụ Ottawa bắt Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12.2018. Bà Mạnh bị cáo buộc che giấu mối liên hệ của Huawei với một công ty làm ăn với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
Phó chủ tịch Huawei được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra ở thành phố Vancouver, nơi bà Mạnh sở hữu 2 căn nhà. Bà Mạnh sẽ hầu tòa vào ngày 6.2 và đối mặt nguy cơ bị trục xuất sang Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.