1/5 số người bị IS hành quyết chính là chiến binh IS

30/12/2015 17:05 GMT+7

Theo tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), hơn 1 năm qua, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết hơn 2.000 người, 420 người trong số đó là thành viên IS, đa số là người nước ngoài.

Theo tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), hơn 1 năm qua, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết hơn 2.000 người, 420 người trong số đó là thành viên IS, đa số là người nước ngoài.

IS được cho đã hành quyết 420 thành viên của chúng, chiếm 1/5 trong tổng số nạn nhân bị tổ chức khủng bố này hành hình - Ảnh: Reuters TVIS được cho đã hành quyết 420 thành viên của chúng, chiếm 1/5 trong tổng số nạn nhân bị tổ chức khủng bố này hành hình - Ảnh: Reuters TV

Hãng tin Đức Deutsche Welle ngày 29.12 đưa tin, trong 18 tháng tồn tại của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo” (IS), các chiến binh IS đã hành quyết hơn 2.000 dân thường, 420 người trong số là thành viên IS ở Syria, Trung tâm thông tin của SOHR cho biết vào ngày thứ ba 29.12.

Trong số những người thiệt mạng dưới tay của IS có 930 nạn nhân thuộc bộ lạc Shaytat Bedouin từng nổi dậy chống IS vào năm 2014 sau khi IS chiếm lãnh thổ của họ ở phía đông Syria. 420 người là chiến binh của các nhóm IS, chủ yếu là người nước ngoài, bị cáo buộc làm gián điệp cho các quốc gia châu Âu hay bị bắt lại khi đang cố gắng trốn khỏi hàng ngũ IS để trở về quê nhà.

IS cũng đã xử tử hơn 1.000 binh sĩ của quân đội và lực lượng an ninh Syria và hơn 250 binh sĩ thuộc phe nổi dậy cũng như thuộc các nhóm thánh chiến cạnh tranh.

Theo số liệu mới nhất của Liên minh các quốc gia Ả rập (LAS), trong hàng ngũ của các nhóm khủng bố thánh chiến có khoảng 30.000 người nước ngoài, tăng gấp nhiều lần sau 3 năm qua, đại diện của LAS cho biết vào ngày 29.12.

Theo các nhà phân tích Mỹ, đến đầu tháng 12.2015, ước tính có gần 5.000 người từ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây đã gia nhập hàng ngũ IS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.