1,5 triệu trẻ em chết do dịch tả mỗi năm

11/09/2012 09:41 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thông báo mỗi năm có 1,5 triệu trẻ em dưới năm tuổi trên toàn cầu chết do dịch tả.

Tân Hoa xã hôm nay 11.9, dẫn lời ông Athula Kahandaliyanage, Giám đốc phát triển bền vững thuộc Văn phòng WHO tại Đông Nam Á, khẳng định việc thiếu tiếp cận các dịch vụ vệ sinh và nước sạch, cùng việc vệ sinh kém đã làm tăng nguy cơ mắc các bênh truyền nhiễm, trong đó có dịch tả.

Ông Athula cho hay ở Đông Á, mỗi năm có hơn 450 triệu ca dịch tả, với tổng số trẻ em tử vong lên tới 150.000.

“Bệnh này không chỉ đe dọa mạng sống mà còn cản trở trẻ đến trường và người lớn không thể đi làm, dẫn đến sự lún sâu vào vòng lẩn quẩn của nghèo đói”, ông Athula cảnh báo.

Ông Athula cho biết thêm gần 700 triệu người ở Đông Á vẫn chưa tiếp cận được các cơ sở vệ sinh được cải tiến và gần 100 triệu người trong số đó vẫn còn đi tiêu ngoài trời.

Văn Khoa

>> 87 người chết do dịch tả tại Dominica
>> Cháu bé chết ở Cần Thơ không liên quan tới dịch tả
>> Chết oan vì bị nghi lan truyền dịch tả
>> Haiti: Bạo động lan rộng vì dịch tả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.