Kết quả Cúp quốc gia 2020: Công Phượng giúp TP.HCM lội ngược dòng loại Bà Rịa-Vũng Tàu

11/09/2020 19:00 GMT+7

Đội bóng hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi đấu rất hay và dẫn trước đương kim á quân V-League 2 bàn trong hiệp 1. Thế nhưng với sự tỏa sáng của Công Phượng, Huy Toàn và Văn Thuận, TP.HCM đã thắng ngược 3-2 để giành vé vào bán kết Cúp quốc gia 2020.

Tường thuật trực tiếp
Cúp quốc gia 2020
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN
Người hâm mộ chờ đợi đội hạng nhất Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tiếp tục tạo bất ngờ ở tứ kết Cúp quốc gia 2020 khi nghênh đón đàn anh TP.HCM lúc 17 giờ chiều nay.
Dẫn dắt BR-VT, HLV Trần Minh Chiến gây bất ngờ thú vị ở Cúp quốc gia khi đánh bại 2 đội hàng đầu V-League là Sài Gòn và SLNA để có mặt ở tứ kết. Ở giải hạng nhất quốc gia, BR-VT cũng đứng đầu bảng với 18 điểm, hơn đội nhì bảng Phố Hiến 1 điểm.
Xét về lực lượng, dĩ nhiên chất lượng các cầu thủ đá ở hạng nhất không thể sánh được với dàn sao của đội khách. HLV Trần Minh Chiến “liệu cơm gắp mắm” với những cái tên nổi bật như: Lê Minh Bình, Trần Đình Bảo, Võ Hoàng Quảng, Nguyễn Hải Anh, Nguyễn Văn Giang, Trần Hữu Thắng, Nguyễn Trung Tín, Quế Ngọc Mạnh… Đây là những cầu thủ hoặc đã khá có tuổi hoặc còn non kinh nghiệm nên không thể bằng dàn cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ của TP.HCM như Công Phượng, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Thanh Thắng, Ngô Tùng Quốc, Võ Huy Toàn, Nguyễn Hữu Tuấn… Thế nhưng trong bóng đá, đội mạnh hơn không hẳn lúc nào cũng là người chiến thắng... BR-VT đã đánh bại cả đội đang dẫn đầu V-League là Sài Gòn, nên việc tạo thêm một bất ngờ là điều hoàn toàn có thể.
“Chúng tôi thoải mái tinh thần vì không có gì để mất nên sẽ chơi một trận sống mái. Cầu thủ hai đội đã trải qua thời gian dài tập chay không thi đấu, vì thế đội nào nhập cuộc tốt, sớm tìm được cảm giác bóng và tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi không có gì phải ngại đối thủ”, HLV Trần Minh Chiến tự tin.
Trong khi đó, TP.HCM cũng quyết tâm không kém khi đón nhận sự trở lại của HLV trưởng người Hàn QuốcChung Hae-seong. Đây sẽ được xem là trận đấu chứng tỏ tài năng của ông Chung. Đá không có ngoại binh, nên rất có thể ông Chung Hae-seong sẽ thử nghiệm Xuân Nam đá cặp cùng Công Phượng để gia tăng sức ép trên hàng công.
Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15, Hà Nội dù không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng… nhưng vẫn nhỉnh hơn nhiều so với đội khách. Do thiếu kinh phí và ảnh hưởng Covid-19 nên Cần Thơ chỉ tập cầm chừng, họ không đủ lực lượng cũng như khát khao đi tiếp như đội bóng thủ đô. Tuy nhiên HLV trưởng Hà Nội Chu Đình Nghiêm vẫn thận trọng nói rằng do Hà Nội thiếu hụt lực lượng nên các cầu thủ phải thi đấu thật tập trung, tránh sai lầm để không phải trả giá đắt.
Sân Bà Rịa “sốt” vé xem Công Phượng
Hôm qua, người hâm mộ nườm nượp đến sân Bà Rịa mua vé xem trận tứ kết Cúp quốc gia giữa đội chủ nhà BR-VT gặp CLB TP.HCM.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, Ban tổ chức sân Bà Rịa được phép bán vé với số lượng không quá 5.000 vé cho trận tứ kết này, đồng thời áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hôm qua, nhiều người đến sân Bà Rịa mua vé tỏ ra bức xúc bởi BTC thông báo vé mở bán vào 9 giờ nhưng khi mở bán thì hết sạch vé khán đài A trong khi loại vé này tràn lan ngoài chợ đen. Được biết vé khán đài A có giá 80.000 đồng/vé nhưng được rao bán ngoài chợ đen lên tới 150.000 đồng/vé. Các cổ động viên đành mua vé khán đài B (50.000 đồng), C, D (30.000 đồng) để được xem Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn… thi đấu.
Quỳnh Anh - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.