17 người bị thảm sát khi đang dự tiệc

19/07/2010 15:25 GMT+7

(TNO) Đang tiệc tùng vui vẻ, 17 người bỗng dưng bị bắn chết tại chỗ, 18 người khác bị thương.

Vụ thảm sát xảy ra tại thành phố Torreon, thuộc bang Coahuila - một trong những “chiến trường” khốc liệt của băng đảng ma túy khét tiếng Gulf cùng Zetas, băng đâm thuê chém mướn vừa bị Gulf “nghỉ chơi”.

 
 Hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: AFP

Nhiều chiếc xe hơi đột ngột dừng lại ngay trước ngôi nhà đang tổ chức tiệc. Những kẻ tấn công lập tức chĩa súng bắn vô tội vạ vào đám đông, không thèm nói đến một lời. Rồi cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện, bọn chúng biến mất một cách dễ dàng.

Trong số các nạn nhân có nhiều thanh niên, thiếu nữ.

Cảnh sát đã thu được tại hiện trường hơn 120 vỏ đạn, theo tin AP.

Các nhà điều tra đến nay tuyên bố chưa bắt được một nghi can nào và cũng không rõ động cơ vụ việc.

Tuy nhiên, hầu hết các vụ bạo động kiểu này ở Mexico đều có dính líu đến các băng đảng ma túy, trong đó hầu hết là thanh toán và trả thù lẫn nhau.

Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày sau khi bọn buôn lậu ma túy lần đầu tiên tổ chức thành công một vụ đánh bom cài trên xe hơi. Thủ phạm đã bắn vào một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bị trói, sau đó gọi điện thoại báo rằng có một cảnh sát bị thương. Một quả bom cài trên xe hơi đã phát nổ vừa khi cảnh sát và các nhân viên cứu thương có mặt tại hiện trường. Ba người đã thiệt mạng.

Khoảng 24.800 người đã thiệt mạng trên khắp Mexico vì các vụ bạo động có liên quan đến ma túy kể từ năm 2006, thời điểm Tổng thống Felipe Calderon bắt đầu chiến dịch mạnh tay với ma túy.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.