18 người chết do bão Wipha ở Nhật Bản

17/10/2013 11:34 GMT+7

(TNO) Các nhân viên cứu hộ Nhật Bản trong ngày hôm nay 17.10 tiếp tục nỗ lực cứu người sau khi cơn bão Wipha quét qua miền đông nước này làm ít nhất 18 người thiệt mạng.


Bão Wipha làm 18 người chết, hàng chục người mất tích ở Nhật Bản - Ảnh: AFP

Bão Wipha, được xem là mạnh nhất trong một thập niên qua ở Nhật Bản, không đâm trực diện mà chỉ "sượt" qua miền đông nước này. Tuy nhiên, gió lớn và mưa xối xả đã gây ra các trận lở đất chôn vùi nhiều khu vực nhà cửa ở đảo Oshima.

Hàng trăm cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh lính đã tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nơi có nhiều ngôi nhà bị "nuốt chửng" bởi một sườn núi bị sụp đổ, AFP cho hay.

Hiện có ít nhất 17 người chết và 39 người vẫn còn mất tích trên đảo Oshima, cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản 120 km về phía nam, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho hay. Ngoài ra còn có một phụ nữ thiệt mạng tại phía tây Tokyo.

AFP cho biết, các chuyến bay đi và đến ở Tokyo đã trở lại bình thường vào sáng 17.10, sau khoảng 400 chuyến bay bị hủy hôm 16.10 làm ảnh hưởng đến hơn 60.000 hành khách.

Tiến Dũng

>> Siêu bão Wipha tràn qua Nhật Bản, ít nhất 7 người chết
>> Siêu bão Phailin tấn công Ấn Độ
>> 200.000 người Ấn Độ phải sơ tán tránh siêu bão
>> Siêu bão Usagi đổ bộ vào Trung Quốc, 21 người chết
>> Siêu bão gây thương vong ở Trung Quốc
>> Siêu bão Utor tàn phá Philippines, 2 người chết, 11 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.