19 giờ tối nay tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Khát khao chiến thắng

03/11/2012 03:00 GMT+7

Tuyên bố không màng tới kết quả nhưng cả HLV Phan Thanh Hùng (VN) và HLV Rajagobal (Malaysia) đều mong muốn đội tuyển của mình không bị mất hình ảnh trong trận đấu giao hữu vào 19 giờ tối nay (VTV2 trực tiếp).

Tuyên bố không màng tới kết quả nhưng cả HLV Phan Thanh Hùng (VN) và HLV Rajagobal (Malaysia) đều mong muốn đội tuyển của mình không bị mất hình ảnh trong trận đấu giao hữu vào 19 giờ tối nay (VTV2 trực tiếp).

Lời cảnh báo cho chủ nhà

Không có lối nói hùng hồn để tỏ ra nguy hiểm, nhưng đằng sau vẻ khiêm nhường của ông Rajagobal lại ẩn chứa một tinh thần thép: "Chúng tôi đang là những nhà đương kim vô địch AFF Cup, nhưng chưa bao giờ tự coi mình là đội cửa trên. Malaysia luôn nhìn các đội khác bằng con mắt tôn trọng. Song chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào. Malaysia tự tin vào chính mình”.

 19 giờ tối nay tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Khát khao chiến thắng
HLV Phan Thanh Hùng và Rajagobal (phải) đều quyết thắng - Ảnh: Ngô Nguyễn - Khả Hòa

Ở cuộc họp báo sáng 2.11, ngồi gần người đồng cấp của tuyển VN, ông Rajagobal tỏ ra khá tế nhị: “Thật khó so sánh VN dưới thời HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng bởi mỗi HLV có một triết lý bóng đá và cách xây dựng lối chơi khác nhau. Năm 2010, đội của ông Calisto rất mạnh song dĩ nhiên rồi, đội VN ngày hôm nay không thể là bản sao của 2 năm về trước, cho dù ông Hùng khi đó làm trợ lý cho HLV Calisto. Ông Hùng là một HLV nội tốt. Điều đó đã được chứng minh trong trận thắng chúng tôi 2-0 ở lượt đi giao hữu. Nhưng như mọi người đều biết, Malaysia đã từng bị đánh giá không cao, thậm chí bị la ó ở giai đoạn đầu AFF Cup 2010 khi chúng tôi thất bại trước Indonesia tới 1-5 ở trận mở màn và vào bán kết lại gặp VN lúc ấy là đương kim vô địch. Song, cuối cùng, Malaysia vẫn giành ngôi cao nhất. Còn VN vốn được đặt nhiều hy vọng song lại không bảo vệ được ngôi vua. Bởi vậy, hãy coi chừng Malaysia”.  

Thắng, thua không phải là vấn đề cốt lõi trong trận đấu tối 3.11 - ông Rajagobal khẳng định như vậy song: “Đây vẫn là một cuộc tái đấu rất quan trọng bởi nó giúp tôi kiểm nghiệm lại tinh thần thi đấu của cầu thủ. Malaysia chỉ sử dụng một số cầu thủ từng chơi tại AFF Cup trước và thay máu gần như toàn bộ bằng lứa trẻ. Sự đổi thay về nhân sự này diễn ra ở hầu hết các đội Đông Nam Á. Vì thế AFF Cup tới sẽ hấp dẫn và mang tính cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết. Cả Malaysia lẫn VN cùng Singapore, Philippines, Indonesia đều là ứng viên của chức vô địch”.

 

Vé xem trận đấu đã được bán từ ngày 1.11 với 4 mệnh giá: 50.000 đồng, 80.000 đồng, 120.000 đồng, 150.000 đồng. Để tránh sự cố bị ùn tắc như ở trận gặp Indonesia, BTC đã có những phương án chuẩn bị để khán giả vào sân một cách trật tự và đông đủ.

Tiền đạo Safee - vua phá lưới AFF Cup 2012 - đánh giá Công Vinh là “một chân sút lợi hại hàng đầu Đông Nam Á” và anh này có vẻ khoan khoái khi hay tin Vinh không ra sân tối nay vì vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương.

VN hứa hẹn tiếp tục gây bất ngờ

HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “Chúng tôi từng thắng Malaysia 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi nhưng nên quên kết quả ấy đi. Mới đây họ đã thắng Hồng Kông (Trung Quốc) 3-0 và so với trận gặp VN, Malaysia đã thể hiện một bộ mặt gần như hoàn toàn khác. Là một HLV giỏi và nhiều kinh nghiệm, ông Rajagobal đã thổi vào đội tuyển của mình một lối chơi sắc sảo, biến hóa”.

Ông Hùng nói tiếp: “Lần trước, chúng ta thắng vì kiểm soát bóng tốt và lợi dụng được những pha phản đòn mặc dù bị ép rất dữ. Nhưng ở lượt về, chắc chắn VN sẽ khó khăn hơn nhiều. Điểm mạnh của Malaysia nằm ở thể lực sung mãn, ý chí chiến đấu kiên cường và tuân thủ chặt chẽ kỷ luật đấu pháp. Họ lại đến VN với tâm thế là nhà vô địch AFF Cup 2010. Nhưng VN sẽ gây bất ngờ cũng bằng một lối chơi khác, với những vị trí mà có thể Malaysia không thể lường tới". Ông Hùng bật mí rằng ông sẽ tung Văn Quyết làm tiền đạo để gây ngạc nhiên cho đối thủ.

Nhà cầm quân của VN nhấn mạnh rằng, dù chơi với đội hình nào, tuyển VN cũng phải giữ được hình ảnh đẹp và tạo niềm tin lớn cho người hâm mộ - điều mà các học trò của ông chưa làm được nhiều ở VFF Cup. Đội trưởng Minh Đức cũng thừa nhận, hàng phòng ngự VN đã mắc quá nhiều lỗi ở VFF Cup nhưng: “Cũng còn may mọi sai lầm diễn ra khi AFF chưa bắt đầu và HLV của chúng tôi vẫn còn thời gian để “chạy chữa” trước khi quá muộn”.

Lan Phương

>> Malaysia quyết thắng tuyển Việt Nam
>> Tuyển VN sẽ thể hiện tốt lối chơi trước Malaysia
>> Malaysia đến VN với đội hình mạnh
>> Trọng tài Võ Minh Trí điều khiển trận Việt Nam - Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.