2 biên của Hoàng Anh Gia Lai chơi kém: Lo cho “đôi cánh” của tuyển Việt Nam

11/06/2020 06:20 GMT+7

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy chơi không tốt khi phong độ phập phù khiến 2 cánh của tuyển Việt Nam đang là nỗi lo lớn bên cạnh thiếu chân sút bén nhạy

 
Kể từ khi sang cầm quân ở Việt Nam, sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang-seo thường sử dụng là 3-4-3. Sơ đồ chiến thuật này của chiến lược gia người Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào hai cầu thủ đá cánh. Họ buộc phải đảm bảo cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công trong suốt cả trận đấu. Nếu như hai cầu thủ này không đáp ứng được điều đó, hàng thủ với 3 trung vệ sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong việc chống trả các đợt tấn công của đối phương, trong khi hàng công sẽ không được “tiếp đạn” một cách đầy đủ. Rất may là HLV Park Hang-seo đã tìm được 2 cầu thủ rất phù hợp là Trọng Hoàng (cánh phải) và Văn Hậu (cánh trái).
Không phải ngẫu nhiên mà ở SEA Games 30 - giải đấu mà U.22 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch, HLV Park Hang-seo đã chọn Trọng Hoàng là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi để tăng cường, đồng thời “chiến đấu” bằng được để có Văn Hậu. Nhờ đó mà U.22 Việt Nam đã hoàn thành được mục tiêu đề ra nhờ cú đúp trong trận chung kết của chính Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu chơi ngày càng tốt khiến chưa thấy ai thay được anh

Độc Lập

Trọng Hoàng là chiến binh mạnh mẽ ở hành lang phải

Độc Lập

Tuy nhiên sau đó chưa đầy 1 tháng, tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020, khi thiếu vắng hai hậu vệ cánh quan trọng này (Trọng Hoàng quá tuổi, Văn Hậu trở về Heerenveen), U.23 Việt Nam đã chỉ còn là cái bóng chính mình và không thể vượt qua được vòng bảng. Những sự thay thế như Hồ Tấn Tài hay Bùi Hoàng Việt Anh dù đã rất cố gắng nhưng chỉ càng làm cho người ta nhớ đến Trọng Hoàng và Văn Hậu mà thôi.
Từ nay cho đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 mục tiêu quan trọng là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, người ta đã bắt đầu băn khoăn về việc thầy Park có thể tiếp tục sử dụng “đôi cánh” cũ ở các trận đấu sắp tới hay không.
Trước mắt, Trọng Hoàng sẽ bị treo giò ở trận gặp Malaysia do đã nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó. Thêm vào đó, hậu vệ thuộc biên chế Viettel này đang gặp chấn thương và không biết có thể lấy lại được phong độ sau khi trở lại hay không.
Trong lần tập trung gần nhất, cầu thủ dự bị cho Trọng Hoàng ở đội tuyển Việt Nam là Văn Thanh. Tuy nhiên với những màn trình diễn gần đây trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, HLV Park Hang-seo sẽ không khỏi lo lắng, bởi Văn Thanh đang có phong độ khá tồi. Hành lang cánh phải nơi anh trấn giữ đang trở thành “tử huyệt” để cho các đối thủ như Nam Định hay Hà Nội thoải mái xuyên phá.

Văn Thanh phong độ kém không thể thay được vai trò của Trọng Hoàng

Minh Tú

Bên cánh đối diện, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẽ không có được sự phục vụ của Văn Hậu ở AFF Cup 2020 - nếu như cầu thủ người Thái Bình được Heerenveen giữ lại thêm ít nhất một mùa. Trong trường hợp đó, việc tìm người thay thế Văn Hậu cũng sẽ là một bài toán không dễ giải. Phương án dự phòng từ trước đến nay cho Văn Hậu là Hồng Duy. Tuy nhiên cũng giống như Văn Thanh, Hồng Duy cũng đang thể hiện một phong độ khá bết bát ở đội bóng phố Núi.
Nếu Văn Thanh và Hồng Duy không sớm cải thiện được phong độ của mình trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai thì quả là đáng lo cho “đôi cánh” của đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu sắp tới, khi mà Trọng Hoàng và Văn Hậu khó có thể “sát cánh” cùng nhau một cách thường xuyên như trước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.