2 con lợn nặng hơn 2 tạ bị chết vẫn được đưa đi... tiêu thụ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/06/2020 16:23 GMT+7

2 con lợn nặng hơn 2 tạ đã bị chết nhưng vẫn được thương lái chở đi tiêu thụ, may mắn đã được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời.

Sáng 9.6, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Quảng Trị, đóng tại xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa) phối hợp với Đội trinh sát đặc nhiệm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho dừng xe tải BS 74A - 027.12 lưu thông hướng từ Lao Bảo về Khe Sanh có dấu hiệu đáng ngờ để kiểm tra.
Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 2 con lợn chết, trọng lượng mỗi con nặng hơn 100 kg. Lái xe là Trần Trọng Thu (trú TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa) khai nhận đã mua lợn chết tại Lao Bảo và vận chuyển về Khe Sanh bán kiếm lời. Số lợn này không có hóa đơn, chứng từ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thu 10 triệu đồng và tiêu hủy số lợn nói trên theo quy định.
Thời gian qua, do khan hiếm nguồn cung dẫn đến giá thịt lợn tăng cao nên nhiều thương lái đã buôn bán, nhập lậu lợn từ nước ngoài qua các đường tiểu ngạch ở cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về nội địa để tiêu thụ. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng ở Hướng Hóa đã tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn lợn thẩm lậu (Thanh Niên đã nhiều lần thông tin). Riêng từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng chức năng địa phương này đã phát hiện hơn 30 vụ buôn lậu lợn trái phép, tiêu hủy khoảng 9 tấn lợn hơi, tổng số tiền xử phạt vi phạm hơn 500 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.