2 cựu cán bộ công an tham ô lãnh án

27/03/2015 07:17 GMT+7

Ngày 26.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Mạnh (43 tuổi) 17 năm tù và Trịnh Thị Ngọc Nhung (38 tuổi) 15 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Ngày 26.3, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Văn Mạnh (43 tuổi) 17 năm tù và Trịnh Thị Ngọc Nhung (38 tuổi) 15 năm tù cùng về tội tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Mạnh làm kế toán tổng hợp - Đội trưởng Đội Tài vụ thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Kiên Giang, còn Nhung là thủ quỹ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật. Từ tháng 9.2009 - 11.2013, Mạnh đã chỉnh sửa, thay đổi bản báo cáo tổng hợp quỹ lương của Công an Kiên Giang 51 tháng, chiếm đoạt mỗi tháng từ 139 - 710 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 13,4 tỉ đồng, được chia đôi cho Mạnh và Nhung, mỗi người hơn 6,73 tỉ đồng.
Bị cáo Mạnh thành khẩn khai báo và đã khắc phục hậu quả số tiền gần 5 tỉ đồng; còn gia đình Nhung đã khắc phục xong số tiền tham ô (hơn 6,73 tỉ đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.