2 ngư dân bị thương trên biển được đưa vào đảo chữa trị

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
30/10/2019 18:55 GMT+7

Tỉnh Bình Định có 2 ngư dân bị thương khi đang lao động trên biển được đưa vào đảo Phú Quý hoặc đảo Sơn Ca để chữa trị, sức khỏe các ngư dân này đã ổn định.

Chiều 30.10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết 2 ngư dân Bình Định bị thương trên biển đều đã được đưa vào các đảo để chữa trị kịp thời.
Khoảng 8 giờ ngày 29.10, tàu cá BĐ 96389 TS, do anh Đặng Hà Mỹ (24 tuổi, ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang hành nghề tại khu vực biển đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 27 hải lý về phía tây bắc thì bị sự cố hỏng máy không khắc phục được. Trên tàu có 1 thuyền viên (chưa rõ danh tính) bị thương do ròng rọc va vào lưng.
Đến sáng 30.10, tàu Kiểm ngư số hiệu KN 411 đã tiếp cận tàu BĐ 96389 TS và đón thuyền viên bị thương đưa về đảo Phú Quý để chữa trị.
Tiếp đó, trưa 29.10, ông Lê Văn Long (52 tuổi, ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn) đang làm việc trên tàu cá BĐ 97585 TS thì bị cần cẩu va vào 2 bàn chân, vết thương chảy máu khá nhiều.
Lúc này, vị trí tàu cá BĐ 97585 TS cách đảo Sơn Ca khoảng 40 hải lý.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã lập tức kết nối liên lạc cho tàu cá này với Viện Y học biển Việt Nam để nhận hướng dẫn sơ cứu từ bác sĩ chuyên môn.
Khoảng 8 giờ sáng 30.10, ông Long được tàu BĐ 97585 TS đưa về đảo Sơn Ca. Tuy nhiên, do gió to, biển động mạnh, đảo không thể dùng xuồng để đón bệnh nhân mà phải dùng dây cứu hộ kéo thuyền thúng từ tàu cá đưa ông Long vào đảo.
Các bác sĩ trên đảo xác định ông Long bị đa vết thương. Các y, bác sĩ đã tiến hành cầm máu, rửa vết thương, chống nhiễm trùng và khâu vết thương cho ngư dân này.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.